Chỉ đạo sát sao, tháo gỡ kịp thời, hướng dẫn cụ thể

Đến thời điểm này, các bước, phần việc tiến tới ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang được tập trung cao từ tỉnh đến cơ sở.

Làm chắc từng khâu

Qua chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về bầu cử giai đoạn vừa qua, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh đánh giá, công tác triển khai đã được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm sát sao, bảo đảm thời gian, chất lượng, tiến độ và đúng luật.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng và các đại biểu bỏ phiếu thông qua danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Hoài Thu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng và các đại biểu bỏ phiếu thông qua danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Hoài Thu.

Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử được UBND tỉnh, cấp huyện, cấp xã triển khai nhanh, tuân thủ đúng quy định về số lượng và thời gian theo quy định. Dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu HĐND được thường trực HĐND các cấp chủ động triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14.

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thỏa thuận lập danh sách người ứng cử chính thức đã hoàn thành đúng kế hoạch. Công tác chuẩn bị bầu cử thường xuyên được UBBC tỉnh kiểm điểm để rút kinh nghiệm, tháo gỡ vướng mắc kịp thời.

Theo đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện chắc từng khâu, từng bước. Việc tổ chức lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được triển khai nghiêm túc, dân chủ, kịp thời. Cử tri tích cực tham dự, góp ý kiến trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng và tín nhiệm cao đối với người ứng cử.

Cử tri tổ dân phố Huyền Quang, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) biểu quyết giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Hải Vân.

Cùng với tập trung cao cho công tác chuẩn bị bầu cử, cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH đi đôi với phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh; ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ông Nguyễn Sỹ Khôi, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạng Giang cho biết huyện phát động thi đua, thực hiện nhiều công trình chào mừng tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, nhân dân hướng về ngày bầu cử.

Hướng tới ngày bầu cử 23/5, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết quy định về bầu cử, góp phần bảo đảm thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, công dân đối với sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.

Hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử

Ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh cho biết: Quá trình triển khai thực hiện, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời cho ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Rút kinh nghiệm từ giai đoạn vừa qua, để chuẩn bị tốt hơn cho cuộc bầu cử, công tác kiểm tra, giám sát sẽ tiếp tục được tăng cường, nhất là ở cấp xã, ở tổ bầu cử để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử theo quy định. Sở Nội vụ sẽ mẫu hóa các văn bản để cơ sở thực hiện đồng bộ, thống nhất.

Thanh niên xã Kim Sơn (Lục Ngạn) tuyên truyền lưu động về bầu cử. Ảnh: Vũ Đoàn.

Từ nay đến ngày 23/5 (ngày bầu cử), UBBC tỉnh tập trung cao chỉ đạo công tác tuyên truyền ở các huyện, thành phố và cấp xã, thôn, tổ dân phố qua phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trực quan qua hệ thống pano, áp phích, khẩu hiệu tại các địa điểm công cộng. Quan tâm làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là giải quyết đơn thư về người ứng cử, về danh sách cử tri kịp thời, khách quan, dân chủ, đúng pháp luật. Tập trung cao bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình thực hiện cuộc bầu cử ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Hiện nay, UBBC tỉnh đã ban hành kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bầu cử cho 7 nghìn người trên toàn tỉnh là thư ký UBBC cấp xã, ban bầu cử, tổ bầu cử. Hoạt động tập huấn tổ chức theo phương châm hướng dẫn, cầm tay chỉ việc, tập trung vào nghiệp vụ công tác bầu cử như: Phân công nhiệm vụ thành viên tổ bầu cử; trang trí khánh tiết; hướng dẫn cử tri ghi phiếu, bỏ phiếu; phân loại phiếu bầu; kiểm phiếu; kỹ năng kiểm tra kết quả kiểm phiếu; ghi biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời tập huấn xử trí các tình huống có thể xảy ra trong ngày bầu cử như mưa lũ chia cắt khu vực dân cư, cử tri có giấy giới thiệu đi bỏ phiếu nơi khác.

Chuẩn bị pano tuyên truyền về bầu cử tại thị trấn Thắng (Hiệp Hòa). Ảnh: Mai Toan.

Cùng với làm tốt công tác chuẩn bị, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.

Kim Hiếu

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/bau-cu-dbqh-hdnd-cac-cap/357262/chi-dao-sat-sao-thao-go-kip-thoi-huong-dan-cu-the.html