Chỉ đạo mới của Tổng thống Nga Putin với Bộ Quốc phòng

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/2 cho biết, ông đã giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng Nga không để Ukraine có khả năng nhắm mục tiêu vào các khu vực biên giới của Nga.

Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Nga Putin.

Theo đài RT, phát biểu nêu trên được Tổng thống Nga đưa ra trong một cuộc họp trực tuyến về khôi phục cơ sở hạ tầng ở các khu vực biên giới Belgorod, Bryansk, Kursk, Crimea.

“Tất nhiên, nhiệm vụ ưu tiên là loại bỏ khả năng xảy ra các cuộc tấn công, đó là nhiệm vụ của quân đội”, ông Putin nhấn mạnh.

Phát biểu của Tổng thống Nga được đưa ra 1 ngày sau vụ pháo kích của Ukraine ở Vùng Bryansk, và trong bối cảnh có tin đồn rằng Mỹ đang chuẩn bị cung cấp cho Kiev các tên lửa tầm xa.

Nga đã nhiều lần cảnh báo Mỹ rằng việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine có nguy cơ vượt qua “lằn ranh đỏ” của Nga, khiến Mỹ và NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

Về phần mình, Mỹ và các đồng minh khẳng định không tham gia vào các hành động thù địch.

Minh Khôi

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/chi-dao-moi-cua-tong-thong-nga-putin-voi-bo-quoc-phong-post465686.html