Chỉ đạo làm rõ vụ bé gái 8 tuổi bị bố đánh dã man

Sau khi những hình ảnh bé gái 8 tuổi ở huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) bị bố dùng roi tre đánh dã man, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu công an và ngành chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Ngày 23.2, thông tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề nghị UBND huyện Triệu Sơn chỉ đạo Công an huyện và các ngành chức năng khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ vụ bé gái 8 tuổi bị bố đánh gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

 Công văn yêu cầu làm rõ vụ bé gái 8 tuổi bị bố đánh dã man.

Công văn yêu cầu làm rõ vụ bé gái 8 tuổi bị bố đánh dã man.

“Xác định đây là vụ bạo hành trẻ em, nên cần xác minh và xử lý kịp thời. Cùng với đó có biện pháp thăm khám, đánh giá nguy cơ, mức độ tổn hại cả sức khỏe lẫn tâm lý đối với bé gái. Từ đó, áp dụng các biện pháp can thiệp cần thiết” – công văn của Sở LĐ-TB&XH nêu.

Trước đó, vào chiều 20.2, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm clip ghi lại cảnh cháu L.T.T.N (8 tuổi) bị đánh với nhiều vết thương thâm tím vùng mông, đùi, lưng, tay và mặt. Ngay sau khi hình ảnh được lan truyền, đã thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Đa số tỏ ra bất bình trước hành động của người bố và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý.

Bé gái bị đánh gây thâm tím và sưng nề phần mông.

Nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Triệu Sơn đã nhanh chóng điều tra, xác minh. Theo xác minh ban đầu được biết, vụ việc xảy ra tại xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn. Cháu L.T.T.N có bố là Lê Đình Hải (SN 1984, trú tại thôn 5, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn) và mẹ là Lê Thị Hương (SN 1986, trú tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn).

Năm 2017, anh Hải và chị Hương đã ly hôn, bé N cùng anh trai ở với bố. Vào chiều 20.2, cháu N bị bố trói vào cột nhà, dùng roi tre đánh thâm tím khắp cơ thể và sung nề phần mông.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Triệu Sơn đã có giấy triệu tập đối với Lê Đình Hải, tuy nhiên, Hải được xác định đã rời khỏi địa phương. Được biết, tại địa phương Hải không có nghề nghiệp ổn định và đã có 2 tiền án về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điêu tra, làm rõ.

Quách Du

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/chi-dao-lam-ro-vu-be-gai-8-tuoi-bi-bo-danh-da-man-658815.ldo