Chỉ đạo điều tra mở rộng vụ đường dây đánh bạc trăm tỷ tại Huế

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế chỉ đạo lực lượng phá án tiếp tục điều tra mở rộng vụ đường dây đánh bạc trăm tỷ tại tỉnh để làm rõ những đối tượng liên quan khác.

Liên quan đến vụ “Đánh sập đường dây đánh bạc trăm tỷ tại Thừa Thiên- Huế” mà Dân Việt thông tin, sáng nay (8.3), Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức động viên, khen thưởng Phòng Cảnh sát kinh tế và các đơn vị liên quan về thành tích phá án nhanh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế khen thưởng lực lượng phá vụ án đường dây đánh bạc trăm tỷ.

Tại buổi khen thưởng, Đại tá Lê Quốc Hùng- Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được của Phòng Cảnh sát kinh tế và các đơn vị liên quan.

Để kịp thời động viên, Đại tá Hùng đã thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng ban chuyên án số tiền 40 triệu đồng, trích từ quỹ phòng chống tội phạm.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế chỉ đạo lực lượng phá án tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ những đối tượng liên quan khác và xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng trong sáng 8.3, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng đã thưởng Công an TP. Huế 10 triệu đồng về thành tích phá án trong những ngày đầu năm mới, nhất là vụ bắt 2 đối tượng nghiện ma túy táo tợn cướp giật gần 100 triệu đồng.

Công an đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trăm tỷ Trương Minh Quang.

Như tin đã đưa, vào sáng 5.3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ Trương Minh Quang (SN 1986, trú tại thôn Nam Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), Trần Phan Mạnh Hùng (SN 1985, trú nhà số 2, hẻm 280 đường Nguyễn Sinh Cung, TP.Huế), Phạm Minh Thành (SN 1983, trú xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang), Tôn Thất Có (SN 1972, trú thôn Tây Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) cùng cặp vợ chồng Nguyễn Thị Kim Phương (SN 1967) và Hồ Đắc Thanh (SN 1963, cùng trú số 5 Lê Quý Đôn, TP.Huế).

Khám xét nhà các đối tượng, lực lượng công an tạm giữ gần 1,8 tỷ đồng, 4 cây vàng, 4 xe ô tô và nhiều trang thiết bị phục vụ việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng, như: Máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại và hơn 3.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá trên mạng.

Đối tượng cầm đầu Trương Minh Quang khai nhận, trang mạng mà đối tượng này quản lý có tổng số tiền tương đương khoảng 100 tỷ đồng. Trần Phan Mạnh Hùng là người giúp sức cho Quang thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng còn lại lấy nhiều trang mạng của Quang về để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cơ quan công an xác định, con bạc tham gia đường dây này không chỉ là người ở Thừa Thiên - Huế mà còn có nhiều người ở các tỉnh, thành lân cận.

Trần Hòe

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/chi-dao-dieu-tra-mo-rong-vu-duong-day-danh-bac-tram-ty-tai-hue-854893.html