Chỉ đam mê mới tạo nên thành công

Trong khuôn khổ các hoạt động của VITM 2018, tọa đàm Diễn đàn Khởi nghiệp Du lịch được thực hiện nhằm tạo điều kiện cho những đơn vị hoạt động du lịch gặp gỡ và chia sẻ về khó khăn và thành công của mình.Tọa đàm này còn là cơ hội để các đơn vị quảng bá các loại hình du lịch mới có sức hấp dẫn và nói về xu hướng của du lịch trong thời gian tới.

Tọa đàm này còn là cơ hội để các đơn vị quảng bá các loại hình du lịch mới có sức hấp dẫn và nói về xu hướng của du lịch trong thời gian tới.

Tham dự buổi tọa đàm có ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Bà Đỗ Hồng Xoan, Chủ tịch Hiệp hội đơn vị Hiệp hội Khách sạn Việt Nam cùng các lãnh đạo trong Hiệp hội Du lịch Việt Nam; các vị khách mời, các chuyên gia, các thầy cô giáo, doanh nghiệp và đông đảo sinh viên quan tâm tới kinh doanh du lịch.

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch hiệp hội Du lịch Việt Nam nói: “Du lịch Việt Nam hiện nay đang phát triển rất mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng cao, cả xã hội đang kỳ vọng rất nhiều vào ngành du lịch. Khởi nghiệp đang là một chính sách ưu tiên của chính phủ trong phát triển kinh tế, trong đó du lịch là nền kinh tế mũi nhọn”.

Đối với thế hệ trẻ, khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch không phải chuyện dễ dàng. Tuy vậy, cũng đã có những gương mặt thành công, được cộng đồng đón nhận và ghi nhận như: Ông Huỳnh Đăng Nhựt Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ thiết kế tạo mẫu Vận tải – Du lịch Thương hiệu Việt; Ông Trần Đình Giang, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành sàn du lịch trực tuyến Tripi.vn; Ông Nguyễn Châu Á, sáng lập viên kiêm Tổng Giám đốc Oxalis Adventure Tours...

Giới thiệu về dự án “Khu sinh thái giáo dục về quê”, ông Huỳnh Đăng Nhựt Tâm cho biết dự án này được công ty đưa vào hoạt động từ tháng 10/2017. Đây là công ty tiên phong trong việc trang bị áo phao, dây lao...khi đưa học sinh du lịch ngoại khóa tại những vùng sông nước. Dự án này gắn liền việc học tập với du lịch trải nghiệm, trang bị kỹ năng sống cho học sinh.

Đối với việc ứng dụng công nghệ, ông Trần Đình Giang đã giới thiệu về nền tảng công nghệ Tripi. Đây là loại hình loại hình này vẫn còn rất mới và đang trong quá trình quảng bá. Ông Giang chia sẻ: “Nếu chỉ tập trung vào khách sạn, khi bạn đặt phòng trên các trang khác thì có thể xảy ra nhiều bất cập như không có người tư vấn, không sử dụng thẻ ATM nhưng khi đặt qua ứng dụng Tripi thì chắc chắn không bao giờ xảy ra lỗi”.

Oxalis Adventure Tours là một công ty khá thành danh khi gắn tên tuổi với việc khai thác du lịch ở hệ thống hang động Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình). Ông Nguyễn Á Châu cho biết, đến nay, công ty vẫn thường xuyên chú ý tới việc đảm bảo an toàn khi thực hiện các tour du lịch mạo hiểm, du lịch khám phá.

Dù đầu tư hay hoạt động ở loại hình nào, các khách mờ của tọa đàm đều thống nhất ở một nguyên tắc với các bạn trẻ là: Dù làm gì cũng cần trau dồi kiến thức, phải đầu tư suy nghĩ xem mình phù hợp với công việc gì. Bởi chỉ có đam mê thì mới có thể thành công được.

Thu Huyền – Hoàng Ngọc

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/van-hoa/du-lich/chi-dam-me-moi-tao-nen-thanh-cong-34978