Chi đậm 60 triệu bảng, Man United sắp có tân binh 'khủng'

Quyết liệt theo đuổi Bruno Fernandes suốt mùa hè qua nhưng bất thành, Man United giờ đây đang đứng trước cơ hội sở hữu một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá Bồ Đào Nha.

Clip Màn trình diễn của Bruno Fernandes tại Sporting Lisbon:

Bruno Fernandes tỏa sáng tại Bồ Đào Nha

Đối mặt với một cuộc khủng hoảng ở khu trung tuyến khi Paul Pogba rồi Scott McTominay thay nhau chấn thương, phải nghỉ dài hạn trong khi những tiền vệ còn lại, trẻ như Andreas Pereira, Jesse Lingard còn kỳ cựu như Nemanja Matic, Juan Mata đều không đáp ứng yêu cầu, đội chủ sân Old Trafford rõ ràng rất cần bổ sung một cầu thủ hộ công có đẳng cấp để nâng chất đội hình.

Man United cần có thêm các tiền vệ sáng tạo

Man United cần có thêm các tiền vệ sáng tạo

Suốt nhiều ngày qua, việc Man United tái khởi động thương vụ Bruno Fernandes khiến giới truyền thông và cả người hâm mộ bóng đá Anh cảm thấy thú vị. Sau khi các "mục tiêu" James Maddison (Leicester) và Jack Grealish (Aston Villa) bị chính các CLB chủ quản từ chối, "Quỷ đỏ" lập tức chuyển hướng sang Bồ Đào Nha, bắt tay vào đàm phán với CLB Sporting Lisbon.

Bruno Fernandes thi đấu thăng hoa ở Sporting Lisbon

Báo chí Anh đưa tin, Man United chỉ muốn chi trả số tiền 51 triệu bảng kèm theo khoản thưởng phụ trội 10 triệu bảng để Sporting Lisbon "nhả" Bruno Fernandes. Chẳng những thế, hậu vệ Marcos Rojo cũng sẽ được đưa vào như một phần trong bản hợp đồng giữa đôi bên để tăng thêm khả năng thành công trong thương vụ đình đám bậc nhất kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

Bruno Fernandes được ví như Xavi, Iniesta bởi đẳng cấp của anh

Marcos Rojo từng có hai mùa thi đấu cho chính đội chủ sân Jose Alvalade và "khúc mắc" lớn nhất lại xuất hiện từ chính nhân vật này. Sporting Lisbon muốn "Quỷ đỏ" gánh giúp một phần tiền lương của cầu thủ người Argentina nếu đôi bên chấp nhận việc hoán đổi nhưng xem ra đòi hỏi kể trên đã thực sự "làm khó" đội bóng nước Anh.

Thông tin mới nhất từ The Sun cho biết, Man United chấp nhận trả đủ 60 triệu bảng theo yêu cầu của Sporting Lisbon và bản hợp đồng sẽ được ký kết trước cuối tuần này. Như vậy, dù chỉ vừa gia hạn hợp đồng thi đấu với Sporting cách đây 6 tuần, ngôi sao tiền vệ 25 tuổi này sẽ chia tay đội bóng Bồ Đào Nha để sang Anh khoác áo Man United trong 5 mùa với mức lương 150.000 bảng/tuần.

Sự hiện diện của Bruno Fernandes sẽ làm tăng sức mạnh của M.U

Ở tuổi 25, Bruno Fernandes đã được giới chuyên môn đánh giá là mẫu cầu thủ toàn diện bậc nhất. Cảm giác đặc biệt nhạy bén khi chọn điểm rơi, sở hữu những cú sút xa mạnh mẽ và tư duy chiến thuật siêu việt khiến Bruno Fernandes được coi là tiền vệ nguy hiểm hàng đầu châu Âu. Anh từng bước theo chân các thần tượng như Xavi, Iniesta, Pirlo hay Zidane, trở thành một "phù thủy" thực sự với bóng và cả khi không có bóng, thừa sức làm xoay chuyển cục diện trận đấu.

Năm 2018, côn đồ tấn công BHL và cầu thủ Sporting khiến nhiều người bỏ đi

Năm 2018, Sporting Lisbon gặp khủng hoảng nghiêm trọng, đến độ đội trưởng William Carvalho, thủ môn kỳ cựu Rui Patricio hay cầu thủ trụ cột Gelson Martins… đều tìm cách đào thoát ra nước ngoài. Bruno Fernandes cũng có ý định ra đi nhưng rồi anh đồng ý ở lại để tham gia quá trình tái cấu trúc một Sporting Lisbon mới toàn diện. Lãnh đạo thưởng cho anh 5 triệu bảng vì lòng trung thành nhưng Bruno Fernandes đã từ chối với lý do đội bóng cần tiền hơn.

Báo chí Bồ Đào Nha loan tin Bruno cập bến Man United

Mùa giải năm ngoái, Bruno Fernandes có 32 lần lập công và tung ra 18 pha kiến tạo thành bàn trong 53 trận đấu, giúp Sporting Lisbon giành vị trí thứ 3 giải VĐQG Bồ Đào Nha. Năm nay, anh đã kịp ghi 15 bàn thắng và thực hiện 13 đường chuyền kiến tạo trong 25 trận đấu. Tuần trước, dù hai bên Sporting và Man United đang thương thảo, Bruno Fernandes vẫn ra sân và ghi "cú đúp" vào lưới chủ nhà Vitoria Setubal để ấn định chiến thắng 3-1, áp sát Top 3 Primeira Liga.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/chi-dam-60-trieu-bang-man-united-sap-co-tan-binh-khung-20200114105514863.htm