Chi cục trưởng túm cổ áo CSGT sẽ làm việc khác

Người túm cổ áo chiến sĩ CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn bị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền.

Ngày 12/3, đại diện Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang xác nhận thông tin đã nhận được quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông Lại Quốc Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang, người túm cổ áo chiến sĩ CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn hồi tháng 1/2021.

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đang xem xét để phân công công việc phù hợp đối với ông Đạt sau những vi phạm đã diễn ra. Hiện chưa có quyết định cụ thể. Ông Lại Quốc Đạt cũng đã bị kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức cảnh cáo trước đó.

Theo ông Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, sau khi xảy ra sự việc nói trên, Sở Y tế đã chỉ đạo tất cả các đơn vị trong ngành thực hiện nghiêm túc như giờ làm việc, chức trách, nhiệm vụ… của cán bộ công chức, viên chức.

Chi cục trưởng Chi cục Dân số say rượu, túm cổ áo CSGT.

Chi cục trưởng Chi cục Dân số say rượu, túm cổ áo CSGT.

Trước đó, vào 14h ngày 11/1, người dân phát hiện ông Đạt điều khiển xe ôtô lạng lách, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Khi Đội CSGT TP Tuyên Quang tiếp cận và dừng phương tiện thì ông Đạt không chấp hành, túm cổ áo một trung úy CSGT, đồng thời có những lời lẽ xúc phạm.

Sau khi tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, Công an TP Tuyên Quang ban hành quyết định xử phạt ông Đạt 3 triệu đồng về hành vi cản trở CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng ban hành quyết định xử phạt ông Đạt trên 35 triệu đồng; tước Giấy phép lái xe gần 2 năm theo quy định.

Thu Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chi-cuc-truong-tum-co-ao-csgt-se-lam-viec-khac-3428930/