Chi cục trưởng Thi hành án Dân sự TP.Thanh Hóa và chủ một tiệm vàng tử vong, nhiều người trúng độc sau khi uống rượu

Uống cùng một loại rượu tại hai địa điểm khác nhau, Chi cục trưởng Thi hành án Dân sự TP.Thanh Hóa và chủ một tiệm vàng tại địa phương tử vong, nhiều người trúng độc phải cấp cứu.

Tối 20/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 12h20 cùng ngày có 7 người ăn uống tại Công ty Bất động sản Á Âu, địa chỉ tại E16, khu 4 Đô thị Bình Minh, TP.Thanh Hóa. Trong bữa cơm, mọi người có đưa rượu của chị Lê Thị Phương (SN 1982), trú ở ở 50 - đường Quang Trung, TP.Thanh Hóa ra uống. Chị Phương là Giám đốc Công ty Động sản Á Âu.

Ông Nguyễn Văn Thọ (SN 1981, trú ở tập thể Đại học Sư phạm Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Á Âu và ông Đặng Phạm V., (SN 1967) là Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP.Thanh Hóa thử rượu thì bị ngộ độc, được đưa đi cấp cứu. Bị ngộ độc, ông V. tử vong sau đó.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án tại số nhà 50, đường Quang Trung.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án tại số nhà 50, đường Quang Trung.

Tại đây, chị Xuyến cũng thử rượu nhưng nhổ ra nên bị ngộ độc nhẹ.

Cũng thời điển này, ở nhà bà Phương, ở số 50, đường Quang Trung, TP.Thanh Hóa cũng tổ chức ăn uống. Tại bữa cơm, có chồng chị Phương là anh Trần Xuân M. (SN 1974) cũng uống loại rượu trên, bị ngộ độc và cũng tử vong.

Được biết, vợ chồng anh M. và chị Phương kinh doanh vàng tại nhà.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành xác minh và thực hiện theo quy trình của pháp luật.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-va-chu-mot-tiem-vang-tu-vong-nhieu-nguoi-trung-doc-sau-khi-uong-ruou-a472944.html