Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế nói gì về vụ việc 'TBT tạp chí Sông Hương nướng thịt động vật'

Qua công tác xác minh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định loài động vật mà ông Lê Vĩnh Thái, Tổng Biên tập (TBT) tạp chí Sông Hương cùng nhóm bạn nướng thịt không phải động vật hoang dã.

Chiều 5/5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua công tác xác minh, đơn vị khẳng định loài động vật mà ông Lê Vĩnh Thái, TBT tạp chí Sông Hương cùng nhóm bạn nướng thịt được các tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh gây xôn xao dư luận là dê nuôi, không phải động vật hoang dã.

Qua xác minh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế làm rõ, vào ngày 2/5, một số người dân ở thôn Hải Cát, xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà) tổ chức chuyến dã ngoại vào khu vực rừng trồng ở địa bàn thôn, có thêm một số thanh niên ở xã Bình Điền (thị xã Hương Trà); phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy) và có mời ông Lê Vĩnh Thái cùng tham gia chuyến đi.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định loài động vật được ông Thái và nhóm bạn nướng thịt là dê nuôi.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định loài động vật được ông Thái và nhóm bạn nướng thịt là dê nuôi.

Trước khi đi chơi, nhóm này giao anh Nguyễn Đắc Bình (làm nghề thợ mã, trú tại phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy) mua 1 con dê nuôi (dê đực) đã làm sạch lông (không có ruột, lòng) trọng lượng 11kg với số tiền 3,2 triệu đồng tại nhà hàng Thủy Tiên (số 02 đường Sóng Hồng, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy). Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy đã làm việc với anh Nguyễn Đắc Bình và ông Phan Văn Thành, chủ nhà hàng Thủy Tiên. Qua đó xác nhận con dê này được ông Thành mua tại lò ông Lê Hoài Bắc (làng La Chữ, xã Hương Chữ, thị xã Hương Trà) vào ngày 1/5. Phòng Thanh tra pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế xác minh tại lò mổ ông Lê Hoài Bắc, chủ lò mổ thừa nhận có bán 1 con dê cho nhà hàng Thủy Tiên.

Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà phối hợp với UBND xã Hương Thọ đã kiểm tra cụ thể hiện trường địa điểm nướng con dê nói trên tại khe rét, khe đá thuộc lô 5, khoảnh 9, tiểu khu 121, rừng trồng Ba kích do Công ty TNHH NNMTV LN Tiền Phong quản lý. Vào thời điểm này, cấp dự báo cháy rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc cấp 2 nên việc sử dụng lửa (có kiểm soát) để nấu ăn, nướng dê không gây cháy rừng, chưa vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng, về PCCC rừng theo quy định tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Hình ảnh ghi lại vị trí tọa độ khu vực nhóm ông Thái nướng thịt dê được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra.

Trước đó, Báo CAND Online thông tin, vào ngày 2/5, nhiều tài khoản Facebook đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh một con thú thuộc loài có móng, màu vàng, có 2 sừng và bộ phận sinh dục đực, đang bị quay nướng ở giữa rừng. Các tài khoản Facebook này đặt câu hỏi con thú này là con gì ?. Nhiều người nghi ngờ đây là cá thể thuộc loài mang, sao la… và cho biết hình ảnh trên được lấy từ Facebook cá nhân của ông Lê Vĩnh Thái, TBT tạp chí Sông Hương. Đồng thời nghi ngờ ông Thái giết hại, tiêu thụ động vật rừng quý hiếm.

Qua trao đổi với phóng viên báo chí, ông Lê Vĩnh Thái xác nhận hình ảnh con thú đang bị nướng là con dê do ông chụp đăng lên Facebook cá nhân vào ngày 2/5. Tuy nhiên ông đã gỡ hình ảnh này khỏi Facebook nhưng sau đó hình ảnh này lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Thái đã đăng thông tin xin lỗi trên Facebook cá nhân: “Tôi thành thật xin lỗi mọi người đã đưa hình ảnh phản cảm, thiếu nhân văn (dù là con dê nuôi mua làm sẵn ở quán) trong dịp cuối tuần, mong mọi người thông cảm”.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/chi-cuc-kiem-lam-thua-thien-hue-noi-gi-ve-vu-viec-tbt-tap-chi-song-huong-nuong-thit-dong-vat-593721/