Chi cục Dân số KHHGĐ TP. HCM mong muốn hợp tác toàn diện với Hội KHHGĐ

Phấn đấu đạt tỉ suất sinh lên 1,4 con vào năm 2025, giảm mức cao nhất tình trạng phá thai là mục tiêu của TP.HCM. Để đạt được mục tiêu đề ra, Chi cục Dân số KHHGĐ TP.HCM mong muốn hợp tác toàn diện với Hội Kế hoạch hóa gia đình.

Đại hội đã bầu ra 17 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ III (2020-2025)

Đại hội đã bầu ra 17 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ III (2020-2025)

Ngày 25/3, Hội Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM tổ chức đại hội đại biểu kế hoạch hóa gia đình TP.HCM nhiệm kỳ III (2020-2025). Đại hội đã bầu ra 17 đồng chí vào Ban chấp hành.

Theo đó, bà Huỳnh Thị Trong - Bác sĩ, trưởng khoa sản Bệnh viện An Sinh được bầu làm Chủ tịch. Bà Tô Thị Kim Hoa - Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Dân số KHHGĐ, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế; bà Phạm Thị Mỹ Lệ - Nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ; bà Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ và ông Huỳnh Xuân Nghiêm - Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương được bầu làm Phó Chủ tịch Hội. Được biết, đây là nhiệm kỳ thứ 3 bác sĩ Trong giữ chức vụ này.

Bà Huỳnh Thị Trong - Bác sĩ, trưởng khoa sản Bệnh viện An Sinh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM

Thông tin tại đại hội, bà Huỳnh Thị Trong cho biết, mức sinh của thành phố năm 2019 chỉ là 1,39 con, là địa phương có mức sinh thấp nhất so với cả nước, nhưng tình trạng phá thai vẫn còn cao.

"Ngày nay, nhiều gia đình trẻ tại TP.HCM lại không có nhu cầu sinh con thứ 2, có những trường hợp chúng tôi rất bất ngờ, khi có người mang con thứ 2 nhưng tìm đến bệnh viện để bỏ vì sợ không đủ điều kiện nuôi dạy", bà Trong nói.

Theo bà Trong, nguyên nhân chủ yếu là do áp lực công việc quá lớn, các cặp vợ chồng sợ không đủ điều kiện để nuôi dạy con cái. Nhiều bạn trẻ khi đã thấy mình ổn định kinh tế, muốn sinh con nhưng lại qua độ tuổi sinh đẻ. Bên cạnh đó, TP.HCM có 10% những cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn.

Ông Phạm Tránh Chung - phó chi cục trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình TP.HCM phát biểu - Ảnh: Internet

Tham luận tại đại hội, ông Phạm Tránh Chung - Phó chi cục trưởng Chi cục Dân số KHHGĐ TP.HCM cho biết, đến năm 2025 thành phố sẽ phấn đấu đạt tổng tỉ suất sinh là 1,4 con và hướng tới 1,6 con vào năm 2030.

Đến năm 2025, mọi phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận với các biện pháp tránh thai hiện đại. Tỉ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh sản đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại trên 60%.

Ngoài ra, tỉ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất và tỉ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 loại bệnh bẩm sinh phổ biến đạt trên 85%...

Ông Phạm Tránh Chung khẳng định, sẽ hợp tác toàn diện với Hội Kế hoạch hóa gia đình như tổ chức hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, cặp vợ chồng có 1 con đủ điều kiện sinh con thứ 2, cung ứng các phương tiện tránh thai cho người dân, và nhiều hoạt động, dự án khác nữa.

PGS. TS Phạm Bá Nhất - Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam biểu dương tinh thần nỗ lực của ban chấp hành hội

Phát biểu tại hội nghị PGS. TS Phạm Bá Nhất - Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam đã biểu dương tinh thần nỗ lực của ban chấp hành, dù đang gặp rất nhiểu khó khăn về trụ sở làm việc cũng như nhân sự hoạt động.

“Hội KHHGĐ Việt Nam sẽ hỗ trợ, phối hợp với Hội KHHGĐ TP.HCM triển khai một số hoạt động cụ thể. Đề nghị lãnh đạo TP.HCM tạo điều kiện để Hội KHHGĐ TP.HCM có một trụ sở làm việc ổn định, hoạt động hiệu quả hơn. Hy vọng đại hội tổ chức thành công thì sẽ có kết quả tốt đẹp hơn!”, PGS, TS Phạm Bá Nhất chia sẻ.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/chi-cuc-dan-so-khhgd-tp-hcm-mong-muon-hop-tac-toan-dien-voi-hoi-khhgd-d167974.html