Chỉ có lao động chân chính mới giúp người lầm lỡ nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng

Dó là chia sẻ của bà Kiều Thị Phương (sinh năm 1958, thành viên CLB B93 phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội). Theo bà Phương, những người nghiện ma túy, khi trở về với cộng đồng họ mang trong mình nỗi mặc cảm rất lớn. Vì vậy, để cảm hóa được họ, chúng ta không chỉ hiểu, sẻ chia mà còn phải trở thành người bạn mang đến cho họ niềm tin…

Bằng sự thấu hiểu, sẻ chia ấy, gần chục năm qua, bà đã giúp nhiều người lầm lỡ tự tin làm lại cuộc đời.

Những năm gần đây, nhờ công tác tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma túy, tỷ lệ người nghiện ma túy trên địa bàn phường Quan Hoa đã giảm đáng kể. Có được kết quả ấy nhờ một phần không nhỏ đóng góp của bà Phương cùng các hoạt động của Câu lạc bộ B93 phường Quan Hoa giúp đỡ người sau cai hòa nhập cộng đồng. Tham gia câu lạc bộ từ năm 2010, bà Phương chia sẻ: “Thời gian đầu chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn khi tiếp cận với những người sau cai để giúp đỡ họ. Họ còn nhiều mặc cảm, tự ti nên ngại ngần, né tránh. Nhiều người chưa thực sự dứt bỏ hoàn toàn được ma túy và vẫn bị những cơn nghiện đeo bám nên càng hạn chế tiếp xúc với cộng đồng”.

Với sự hiểu biết, tấm lòng chân thành và tình thương của một người làm công tác xã hội, bà Phương đã chủ động tìm hiểu gia cảnh của từng người, đến tận nhà quan tâm, động viên, chia sẻ với họ. Bà cho biết: “Không có một công thức chung nào để nói về công việc này, với mỗi người, mỗi đối tượng, tôi lại có một cách tiếp cận khác nhau. Đối với người nghiện ma túy, cần áp dụng biện pháp “mưa dầm thấm lâu”, gần gũi, chân thành, dùng tình yêu thương để giúp họ vượt qua bóng tối”.

Nhiều năm liền bà đã tham mưu cho UBND phường Quan Hoa xây dựng kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, bà trực tiếp tuyên truyền người dân tránh xa tệ nạn xã hội, vận động nhiều người nghiện ma túy đến trung tâm cai nghiện hoặc cai tại nhà.

Không chỉ trở thành bạn, bằng tấm lòng nhân hậu, sự hiểu biết của mình, bà Phương nhận ra, chỉ có lao động chân chính mới giúp người lầm lỡ nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng. Bà chủ động vận động một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện, hỗ trợ để những người nghiện sau cai tìm được việc làm, ổn định đời sống, không tái nghiện. Chính những việc làm của bà đã khiến những người xung quanh cảm động, thấu hiểu, không còn kỳ thị, xa lánh người nghiện. Họ cùng chung tay tìm cách giúp đỡ người sau cai hòa nhập cộng đồng.

Giải pháp được xem như thiết thực hiện nay là tổ chức cho vay vốn giải quyết việc làm, dành những khoản cho vay ưu đãi, lãi suất thấp cho người sau cai nghiện thiếu việc làm, ưu đãi cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có thu hút người sau cai nghiện bị thất nghiệp do trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu nhằm tạo việc làm mới và hỗ trợ giải quyết việc làm thêm cho người sau cai nghiện. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể cần hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là ưu đãi hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động là người sau cai nghiện.

Nhận thức rõ được giá trị của lao động đối với người sau cai nghiện, bà Phương luôn trăn trở làm sao để có việc làm cho những người lầm lỡ. Bà lặn lội đến các trung tâm giới thiệu việc làm, các doanh nghiệp để tìm việc làm cho người sau cai. Bên cạnh đó, bà còn vận động một số tổ chức, cá nhân tham gia dạy nghề cho người sau cai nghiện, giúp họ vay vốn lập nghiệp. Nhờ vậy, nhiều người sau cai nghện ở phường Quan Hoa đã có việc làm, không còn sa đà vào “cái chết trắng”.

Trong gần chục năm làm công tác xã hội, tiếp xúc với hàng chục đối tượng sau cai khác nhau, mỗi mảnh đời, mỗi số phận đều để lại trong lòng bà những ấn tượng khó quên. Bà nhìn thấy trong họ tình người, là ham muốn được quay lại cuộc sống của những người bình thường, được cống hiến, nỗ lực xây dựng kinh tế gia đình. “Tôi cảm thấy hạnh phúc vì những việc mình đã làm. Niềm vui lớn nhất của tôi là chứng kiến sự vươn lên trong cuộc sống của những con người từng một thời lầm lỡ; thấy sự thay đổi thái độ của cộng đồng đối với họ, giúp họ tự tin hơn để quay lại con đường sáng”, bà Phương trải lòng.

“Đây là bài tuyên truyền về phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán” của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngọc Linh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/chi-co-lao-dong-chan-chinh-moi-giup-nguoi-lam-lo-nhanh-chong-hoa-nhap-voi-cong-dong-d2059999.html