Chỉ có được 1 điểm trên sân Anfield của Liverpool, Solskjaer nói gì?

HLV Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận M.U đã chơi không đủ tốt trong chuyến làm khách trước Liverpool. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Na Uy vẫn tiếc nuối vì cơ hội giành trọn 3 điểm trong hiệp 2.

HLV Ole Gunnar Solskjaer.

HLV Ole Gunnar Solskjaer.

M.U vừa có chuyến làm khách đầy khó nhọc trên sân của Liverpool tại vòng 19 giải Ngoại hạng Anh. Kết quả hòa không bàn thắng giúp M.U giữ vững ngôi đầu bảng, đồng thời giành 1 điểm quan trọng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Liverpool. Tuy nhiên HLV Solskjaer lại không nghĩ như vậy. Nhà cầm quân người Na Uy khẳng định M.U có thể chơi tốt hơn nhưng sự thiếu sắc sảo đã khiến đội bóng thành Manchester không thể tìm được bàn thắng.

"Chúng tôi đã chơi không đủ tốt. Chúng tôi không áp đặt và làm chủ được trận đấu, đặc biệt là trong hiệp 1. Các cầu thủ đã chơi tốt dần và đến những phút cuối, có cảm giác chúng tôi đã ở rất gần với chiến thắng. Chúng tôi đã tạo ra 2 cơ hội ngon ăn nhưng sự xuất sắc của thủ môn đối phương đã từ chối tất cả", Solskjaer nói sau trận đấu.

"Chúng tôi có thể chơi tốt hơn thế này, ai cũng biết điều đó. Đội bóng có thể chơi bình tĩnh hơn, cầm bóng nhiều hơn. Thế nhưng chúng tôi lại liên tục rơi vào thế bị động, các cầu thủ mất bóng quá dễ dàng. Một số thời điểm rất đáng tiếc, ví dụ như những pha chạy chỗ của Rashford hay cách cậu ấy xử lý khi có bóng đột phá. Phải thành thật mà nói rằng tôi hơi thất vọng với kết quả này".

"Liverpool là một tập thể tuyệt vời. Với những sự thiếu vắng trong đội hình của họ, nhiều người sẽ nghĩ đơn giản là chúng tôi sẽ đến đây và mang 3 điểm ra về. Nhưng mọi chuyện không dễ như vậy. Dẫu sao 1 điểm chỉ trở nên tốt hơn nếu M.U giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo".

Pogba đã bỏ lỡ thời cơ vàng ghi bàn cho Man United ở cuối trận, nhưng sự thể hiện của cầu thủ người Pháp vẫn nhận được sự khen ngợi lớn của huấn luyện viên Solskjaer.

"Tôi nghĩ hôm nay Pogba đã hoàn toàn xuất sắc. Chúng tôi biết rằng anh ấy phải làm nhiệm vụ phòng thủ, cản phá và giúp đỡ đồng đội đối đầu với Robertson và anh ấy lẽ ra phải có được bàn thắng, sau những gì trình diễn của anh ấy xứng đáng ghi bàn", Solskjaer nói. "Tôi hy vọng việc Pogba thi đấu bên phải hàng tiền vệ đã được chứng minh bằng màn trình diễn của anh ấy, bởi vì tôi nghĩ Pogba rất xuất sắc. Tôi cảm thấy rằng anh ấy có thể gây ra cho Liverpool một số vấn đề".

Vị HLV người Na Uy nói thêm về quyết định để Rashford đá trung phong: "Tôi muốn Marcus đá cao nhất, vì tốc độ của cậu ấy. Chúng tôi chỉ bỏ lỡ một vài tình huống trong cả hiệp một và hiệp hai. Chúng tôi cần chơi bóng nhanh hơn một chút hoặc chất lượng hơn một chút. Khi đó, chúng tôi có thể làm tổn thương họ, vì chúng tôi biết về những vấn đề của Liverpool ở vị trí trung vệ."

Chia sẻ về quyết định rút ngôi sao hàng đầu Bruno Fernandes ra sân ở những phút cuối trận, thay vào là Mason Greenwood, Solskjaer cho biết: "Đó là một quyết định chiến thuật. Bruno đã cống hiến tất cả những gì anh ấy có cho đội bóng trong mọi trận đấu kể từ khi đến đây. Anh ấy luôn chạy, dù ít hay nhiều trong mọi trận đấu. Cuối cùng, tôi cảm thấy sự mạnh mẽ của Pogba trong đó có thể là một cơ hội cho chúng tôi. Với Greenwood, các bạn biết nếu có cơ hội, cậu ấy có thể ghi bàn trong nháy mắt. Nhưng đó là canh bạc khi đưa Greenwood vào sân, mặc dù anh ấy phải phòng thủ trước Robertson".

Trận hòa trước Liverpool vẫn giúp Man United có được ngôi đầu bảng, tuy nhiên họ chỉ còn hơn đội nhì bảng Man City có 2 điểm và thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận. HLV Solskjaer khẳng định vị trí BXH hiện tại không quan trọng.

"Hiện tại chúng tôi đang ở đâu không quan trọng mà quan trọng chúng tôi sẽ ở đâu vào tháng Năm. Chúng tôi tiếp tục và tiếp tục. Chúng tôi cảm thấy rằng đội hình đã phát triển và đó là một cảm giác tốt trước sự thất vọng về việc chỉ giành được một điểm", Solskjaer chốt lại.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/chi-co-duoc-1-diem-tren-san-anfield-cua-liverpool-solskjaer-noi-gi/20210118095025636