Chị chồng đâm chết em dâu: Không được thăm mẹ nên...

Bực tức vì bị bà M ngăn cản, cấm không cho thăm mẹ nên bà Lan đã chuẩn bị sẵn 1 con dao giấu đai lưng quần.

Liên quan đến vụ chị chồng đâm chết em dâu, ngày 15/6, trao đổi với báo Đất Việt, lãnh đạo phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xác nhận và cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn, lời qua tiếng lại vì chuyện gia đình.

Theo vị lãnh đạo này, bà Trần Thị Lan (52 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) có mẹ ruột là bà H.T.C (77 tuổi) hiện đang sinh sống cùng con trai là ông T.V.C (50 tuổi, là em ruột của bà Lan) và bà B.T.M (50 tuổi, sống như vợ chồng với ông C) tại phòng trọ ở khu phố 3, phường Trảng Dài.

Nhiều lần bà Lan đến phòng trọ có địa chỉ trên để thăm mẹ thì giữa Lan và bà M thường xảy ra mâu thuẫn trong việc nuôi dưỡng bà C (mẹ của bà Lan). Do vậy, bà M đã ngăn cản, cấm không cho bà Lan đến thăm mẹ của mình.

Hiện trường vụ án

Hiện trường vụ án

Bực tức về lý do trên, vào khoảng 8h ngày 14/6, bà Lan chuẩn bị sẵn 1 con dao giấu chỗ đai lưng quần với mục đích đến đe dọa bà M nếu tiếp tục ngăn cản không cho thăm mẹ.

Khi đến phòng trọ trên, bà Lan thấy ông C và bà M đang ngồi uống nước tại quán nước trước nhà nên bà Lan đến yêu cầu cho vào thăm mẹ thì hai bên xảy ra cãi vã, lúc này ông C đã dùng tay đánh bà Lan.

Thấy vậy, bà M chạy đến can ngăn thì bị bà Lan dùng dao cất sẵn trong người đâm 1 nhát trúng vào hông trái làm bà M gục xuống đất và bất tỉnh. Ngay sau đó bà M được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã phối hợp cùng Công an phường Trảng Dài tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, và bà Trần Thị Lan đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chi-chong-dam-chet-em-dau-khong-duoc-tham-me-nen-3405864/