'Chị chị em em' đoạt giải tại Liên hoan phim Châu Á Osaka

Chị chị em em (tên quốc tế là Sister sister), phim được đại diện ban tổ chức Liên hoan phim Châu Á Osaka nhận xét: 'Thuộc dòng phim kịch tích, tác phẩm cuốn hút. Kịch bản được xây dựng cẩn thận, giữ nhịp tốt. Phim gây ấn tượng khi đưa được nhiều sự kiện vào tổng thể'.

Trên website của Asian Film Festivals, tác phẩm được thông báo đoạt giảiABC TV Awards - hạng mục do kênh truyền hình ABC trao tại liên hoan. Phim dự kiến phát sóng trên kênh ABC vào cuối tháng 3 tại Nhật Bản.

Diễn viên chính Thanh Hằng, Chi Pu trong phim "Chị chị em em"

Diễn viên chính Thanh Hằng, Chi Pu trong phim "Chị chị em em"

Liên hoan phim châu Á Osaka là sự kiện điện ảnh được tổ chức thường niên vào tháng ba tại Nhật Bản. Chương trình ra đời từ năm 2005, tôn vinh các tác phẩm từ nhà sản xuất châu Á, với các hạng mục như: Diễn viên xuất sắc, Tài năng triển vọng nhất, ABC TV, Yakushi Pearl...

Nhà sản xuất Kathy Uyên cho biết, cô theo đuổi dòng psychological thriller - phim kinh dị tâm lý - vì nhận thấy thị trường trong nước còn ít phim thuộc thể loại này. Cô nói: "Tôi muốn kể một câu chuyện mới, có nhiều bất ngờ trong tình tiết và tin tưởng thu hút được người xem". Cô đưa tác phẩm tham dự các liên hoan phim quốc tế vì muốn góp phần giới thiệu phim Việt ra thế giới.

Phim "Chị chị em em" kể về Thiên Kim (Thanh Hằng đóng) - phát thanh viên, con gái một đại gia, sống sung túc cùng người chồng tên Huy (Lãnh Thanh). Qua chương trình radio, cô biết về Nhi (Chi Pu) - cô gái có thai nhưng bị người yêu ruồng rẫy, phải chật vật mưu sinh. Kim đưa Nhi về nhà, bất chấp sự phản đối của Huy. Hai cô gái bắt đầu thân thiết trên mức bình thường, trong lúc quan hệ giữa đôi vợ chồng xấu đi. Từ đó, những bí mật dần được phanh phui. Phim dán nhãn 18+, ra mắt cuối năm 2019.

Phương Ngân/ Tổng hợp

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/chi-chi-em-em-doat-giai-tai-lien-hoan-phim-chau-a-osaka-18838/