'Chị chị em em 2' bị phát tán lậu, ê-kíp bức xúc và thất vọng

Chuyện phim điện ảnh vừa ra rạp đã bị phát tán lậu trên mạng xã hội vốn không mới, nhưng trường hợp vừa xảy ra với Chị chị em em 2 khiến ê-kíp đoàn phim bức xúc.

Theo chia sẻ từ phía ê-kíp đoàn phim, một tài khoản TikTok đã đăng tải rất nhiều đoạn clip cắt từ các cảnh trong phim. Nhiều video thậm chí thu hút hàng trăm ngàn lượt xem.

“Đây là lần đầu tiên phim tôi bị xâm phạm bản quyền trên nền tảng TikTok. Tôi cũng không ngờ sự lan tỏa những video vi phạm này quá nhanh và rộng như vậy. Hàng trăm ngàn lượt xem các clip vi phạm trên một tài khoản chỉ sau vài tiếng là con số mà nghệ sĩ khi làm MV còn mơ ước” – đạo diễn Vũ Ngọc Đãng bày tỏ bức xúc.

Nhà sản xuất Will Vũ cũng cho biết thêm, hiện tượng quay lén và phát tán phim xuất hiện từ tối mùng 1 Tết Nguyên đán, tức là ngày đầu tiên phim ra rạp.

“Tuy nhiên, do thời gian xảy ra sự cố vào đêm khuya nên đến sáng ngày mùng 2 chúng tôi mới phát hiện và triển khai nhanh một số tác vụ để xử lý kịp thời và nhanh nhất có thể để bảo vệ công sức của tất cả mọi người” – NSX Will Vũ chia sẻ. Tuy nhiên, theo đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sự việc vẫn chưa giải quyết được thấu đáo.

Nhà sản xuất Will Vũ cho rằng dù đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự cố đối với phim điện ảnh, nhưng cảm thấy thất vọng vì ý thức của một bộ phận nhỏ những người đi xem phim. Anh nhấn mạnh: “Các bạn đó đã khiến những công sức của cả trăm người gần như đổ sông đổ bể chỉ thông qua một vài sở thích cá nhân như thế”.

Khi được hỏi về mức độ ảnh hưởng của việc bộ phim bị phát tán lậu, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết, việc này ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của anh bởi bộ phim được đem “khoe” không đúng tiêu chuẩn, định dạng và quá xấu xí.

Nhà sản xuất Will Vũ không ước lượng mức độ doanh thu bị ảnh hưởng thành con số cụ thể nhưng theo anh, trải nghiệm thưởng thức của người xem phim chắc chắn bị ảnh hưởng. Từ đó, dẫn đến những truyền miệng không tốt về bộ phim và ít nhiều lựa chọn của khán giả sẽ được cân nhắc lại.

“Những đoạn phim đã bị leak đều là những phân đoạn quan trọng, ảnh hưởng đến mạch phim chính cũng như là những phân đoạn thể hiện được điểm đắt giá của bộ phim. Do đó, khán giả nếu vô tình xem sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cảm quan đánh giá về dự án. Bởi vì, nếu chúng ta xem trọn vẹn ngoài rạp phim thì đương nhiên chất lượng sẽ hoàn toàn đảm bảo hơn” – Will Vũ nhấn mạnh.

Là diễn viên chính của bộ phim, Minh Hằng cho biết, vấn nạn quay lén không phải mới. Chúng tôi không phải là nạn nhân đầu tiên. Đã có luật lệ rõ ràng cho tội danh này nhưng vẫn chưa triệt tiêu được vì có những thành phần cố tình không hiểu luật và cố tình phạm luật.

Hiện kênh Tiktok vi phạm này đã tạm thời bị ẩn nhưng các video vi phạm vẫn đang được phát tán.

Theo Box Office Vietnam, tính đến 20 giờ ngày 24-1 (tức mùng 3 Tết) Chị chị em em 2 hiện đang thu về hơn 19,5 tỷ đồng doanh thu. Trong khi đó, đối thủ lớn nhất mùa phim Tết năm nay là Nhà bà Nữ đã đạt gần 77 tỷ đồng.

Đúng như chia sẻ của Minh Hằng, chuyện quay lén phát tán phim trên các nền tảng mạng xã hội không mới. Nhiều bộ phim đình đám: Bố già, Em chưa 18, Cô ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu 2... từng là nạn nhân của hành vi này.

Đáng chú ý, vào năm 2017, một trường hợp vi phạm xảy ra với phim Cô ba Sài Gòn, sau khi phát hiện, đoàn phim đã mời cơ quan chức năng xử lý.

Sau một thời gian có vẻ như tạm lắng, sự việc mới nhất xảy ra với Chị chị em em 2 đã gây bức xúc và làm dấy lên nỗi lo đối với các nhà sản xuất phim Việt.

HẢI DUY

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chi-chi-em-em-2-bi-phat-tan-lau-e-kip-buc-xuc-va-that-vong-post676663.html