Chị chạy xe ôm bị cướp trong đêm ở Cà Mau

Chị Nhung chở Hải vào đoạn đường vắng ở tuyến Xuyên Á thì bị thanh niên này khống chế cướp đi chiếc xe máy là kế sinh nhai của người phụ nữ quê Cà Mau.

Ngày 17/1, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đưa Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1995, tạm trú huyện Trần Văn Thời) ra đường Xuyên Á để thực nghiệm hiện trường vụ Cướp tài sản xảy ra đêm 6/1.

Tang vật là chiếc xe máy biển số 69N1- 556.61 của chị Phạm Cẩm Nhung, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

 Hải tại cơ quan công an.

Hải tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu thì Hải yêu cầu chị Nhung lái xe ôm chở anh ta từ Sông Đốc về Thới Bình vào lúc 21h ngày 6/1. Khi đến đoạn vắng của đường Xuyên Á, Hải yêu cầu nạn nhân dừng xe.

Lợi dụng đêm tối, Hải dùng vũ lực để cướp xe máy của chị Nhung rồi chạy về hướng Bạc Liêu. Chị lái xe ôm sau đó đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Từ mô tả của bị hại, Công an huyện Thới Bình cùng Công an tỉnh Cà Mau và Công an huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) sàng lọc được nghi can và xác định được Hải là người gây án.

Lúc bị bắt tại huyện Hòa Bình, trên người Hải còn có gói bột trắng nghi là ma túy đá.

Gia Hân

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/chi-chay-xe-om-bi-cuop-trong-dem-o-ca-mau-81293.html