Chỉ cần một điều kiện, Iran sẽ ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 6/8 cho biết đất nước ông đã sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ nếu họ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đã áp đặt đối với Tehran.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

"Cộng hòa Hồi giáo Iran ủng hộ các cuộc đàm phán nếu Hoa Kỳ thực sự muốn thảo luận nhưng trước hết, họ phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt chống lại Tehran", Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói với AFP.

Hoa Kỳ đã đơn phương từ bỏ thỏa thuận hạt nhân ký với Iran vào năm 2015 và khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Tehran. Iran đã quyết định trả đũa bằng cách phá vỡ nhiều nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận hạt nhân. Chẳng hạn, Tehran đã vượt quá giới hạn 3,67% mức độ làm giàu uranium, theo quy định của thỏa thuận và hiện làm giàu uranium tới ít nhất 4,5% - mức độ bị cấm.

Các quốc gia còn lại trong thỏa thuận như Pháp, Đức, Anh và Nga đã nhiều lần kêu gọi Mỹ và Iran giảm căng thẳng để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân.

Đây không phải là lần đầu Iran đưa ra điều kiện thỏa hiệp với Mỹ. Ngược lại Washington cũng đã nhiều có đề nghị tương tự. Tuy nhiên, vấn đề nội bộ Iran lại không đơn giản. Đã có lúc Tổng thống Mỹ bày tỏ sự hòa hoãn, nhiều lần kêu gọi đối thoại với Tehran, nhưng theo nhận định của AFP, trước việc lãnh đạo tối cao Ali Khamenei dứt khoát không muốn nói chuyện với Mỹ, ông Trump chưa biết phải đối phó ra sao.

Aaron David Miller, nguyên là nhà thương thuyết dưới thời các chính quyền Mỹ trước đây, cho biết vấn đề là chính quyền Trump không thật sự biết họ muốn gì. Ông Miller nêu câu hỏi: Washington thi hành các biện pháp trừng phạt là nhằm phá hủy nền kinh tế Iran, hay là nhằm thương lượng một hiệp định tốt hơn về hạt nhân Iran?

Colin Kahl, một cựu quan chức chính quyền Obama, cảnh báo là cuộc đấu võ mồm triền miên giữa Mỹ với Iran và việc căng thẳng leo thang gần đây có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến tranh mà cả hai đều tuyên bố là muốn tránh.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc cuối tháng 6 lên tiếng cảnh cáo tình hình tại vùng Vịnh hiện “rất nguy hiểm” và nói rằng thương thảo với Mỹ là điều không thể làm được trong hoàn cảnh bị đe dọa và gia tăng các biện pháp trừng phạt.

Nếu như quân đội Iran và lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran tỏ vẻ cứng rắn thì Tổng thống Rouhani lại tỏ ra mềm mỏng hơn.

H.Phan

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/chi-can-mot-dieu-kien-iran-se-ngoi-vao-ban-dam-phan-voi-my-545355.html