Chi bộ VKSND TP Mỹ Tho tổ chức thành công Đại hội điểm

Vừa qua, Chi bộ VKSND TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đây là Chi bộ được Đảng bộ TP Mỹ Tho chọn làm đại hội điểm.

 Đồng chí Nguyễn Thành Phúc – Bí thư Chi bộ phát biểu khai mạc đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thành Phúc – Bí thư Chi bộ phát biểu khai mạc đại hội.

Đến dự đại hội có ông Đặng Thanh Liêm - Bí thư Thành ủy Mỹ Tho, bà Nguyễn Thị Lan – Phó Bí thư Thành ủy Mỹ Tho, đại diện các Ban xây dựng đảng Tỉnh ủy Tiền Giang, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Mỹ Tho cùng tất cả đảng viên trong Chi bộ VKSND TP Mỹ Tho.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngân - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng VKSND TP Mỹ Tho đã thông qua báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, Chi bộ đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đơn vị thực hiện các khâu công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; kịp thời tham mưu cho Thành ủy xây dựng và mở hội nghị sơ, tổng kết các quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, giải quyết vụ án hình sự, dân sự để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

Toàn cảnh Đại hội.

Đặc biệt, để góp phần nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, các đồng chí trong ban lãnh đạo đã soạn thảo tài liệu và tập huấn tại chỗ cho công chức đơn vị từ 2017 đến nay đã tập huấn được 8 cuộc, được Ngành cấp trên biểu dương.

Chi bộ đã phát huy tốt mối quan hệ đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ công khai, đẩy mạnh phát triển đảng viên mới, duy trì công tác lãnh đạo với các đoàn thể từ việc củng cố sắp xếp tổ chức đến nội dung và hình thức hoạt động, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảng viên thực hiện Nghị quyết và Điều lệ Đảng, quan tâm, đẩy mạnh công tác tập huấn nghiệp vụ, đào tạo tại chỗ.

Cấp ủy Chi bộ VKSND Thành phố Mỹ Tho lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả đánh giá xếp loại hàng năm của đơn vị đều đạt thành tích cao, cụ thể: Năm 2015, 2016, 2018 đạt tập thể lao động tiên tiến, năm 2017, 2019 đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc – dẫn đầu khối. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, 100% đảng viên và chi bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Chi bộ đã thống nhất xây dựng phương châm của Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới - trách nhiệm, kỷ cương - thực chất, hiệu quả, đảm bảo thực hiện nghiêm pháp luật, góp phần xây dựng đô thị Mỹ Tho văn minh, hiện đại” để tiếp tục giữ vững và phát huy tốt hơn nữa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thanh Phong - Việt Phương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/chi-bo-vksnd-tp-my-tho-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-diem-88126.html