Chi bộ thôn An Thạch: Bước chuyển từ sinh hoạt chuyên đề

Nhờ thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề mà năng lực lãnh đạo của Chi bộ thôn An Thạch, xã Phổ An (TX.Đức Phổ) đã có những chuyển biến tích cực.

Phó Bí thư Chi bộ thôn An Thạch Nguyễn Văn Thịnh cho biết: Hằng tháng, trước mỗi kỳ họp, các đồng chí trong chi ủy đã tập trung bàn bạc, thảo luận để chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề bảo đảm sát tình hình thực tế. Sau đó thông báo trước một tuần về chủ đề sinh hoạt cho các đảng viên có thời gian chuẩn bị ý kiến phát biểu xây dựng. Vì vậy, khi chi bộ triển khai nghị quyết luôn nhận được sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đường nông thôn ở thôn An Thạch, xã Phổ An (TX.Đức Phổ) đã được trồng nhiều loại hoa.

Năm 2019, thôn An Thạch đã đạt chuẩn khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và hiện nay đang thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) nâng cao. Để tạo sự đồng thuận trong dân, ngoài tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia hưởng ứng trồng hoa dọc hai bên đường, thôn còn vận động hộ chăn nuôi di dời chuồng trại ra phía sau nhà... Thôn cũng mua hoa tường vi để trồng ở một số tuyến đường nhằm tạo điểm nhấn trong thôn; phát động người dân cải tạo và chăm sóc cảnh quan trước nhà. Khu công cộng thì giao cho đoàn thanh niên quản lý, chăm sóc. Thôn vừa giữ vững khu dân cư kiểu mẫu, vừa từng bước hoàn thành khu dân cư NTM nâng cao.

Là trung tâm của xã, nên thôn An Thạch có dân cư đông, có gần 900 hộ, với thu nhập bình quân gần 50 triệu đồng/người/năm. Đây cũng là thôn có hộ nghèo ít nhất xã (chỉ 3%).

Thôn An Thạch nhiều năm được công nhận là thôn văn hóa. Chi bộ thôn 5 năm liền giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh; riêng năm 2019 đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đây là kết quả từ việc đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt, trên cơ sở đó ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng từng bước được nâng lên.

Từ khi đặt mục tiêu xây dựng khu dân cư NTM nâng cao, nhiều vấn đề được đưa ra bàn bạc, thảo luận kỹ như việc cải tạo vườn tạp và đầu tư cây giống cho các hộ dân, trồng hoa trên các tuyến đường; phát huy dân chủ trong dân và vai trò của đảng viên trong tuyên truyền, vận động xây dựng NTM nâng cao... Nhờ đó, khi giao nhiệm vụ các đảng viên đều hoàn thành tốt công việc. Cụ thể như, hơn 8km đường thôn hiện đã trồng hoa dọc hai bên; việc chuyển đổi vườn tạp đã có 17 hộ dân thực hiện và được hỗ trợ các loại cây ăn quả như xoài, mít, mãng cầu... với kinh phí gần 90 triệu đồng. Một số vườn cây ăn trái đã bắt đầu cho quả.

Ông Huỳnh Khanh, ở thôn An Thạch chia sẻ: "Khi thôn đạt NTM kiểu mẫu thì đời sống người dân đã nâng cao và giờ càng nâng cao hơn. Các chủ trương mà chi bộ thôn đề ra rất thiết thực với người dân, nên gia đình tôi luôn ủng hộ. Điều mà ai cũng thấy rõ là, hiện nay trong thôn không còn đất bỏ hoang, mà đã chuyển đổi sang cây trồng khác cho giá trị kinh tế cao hơn".

"Tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong dân" là phương châm lãnh đạo của Chi bộ thôn An Thạch. Bằng cách làm này, chi bộ nắm bắt sát sao tình hình, qua đó có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết chuyên đề một cách hiệu quả và thiết thực nhất. Nhờ đó, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng ngày càng được khẳng định, tạo sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

Bài, ảnh: THANH THUẬN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2023/202010/chi-bo-thon-an-thach-buoc-chuyen-tu-sinh-hoat-chuyen-de-3024675/