Chi bộ Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại tập huấn nghiệp vụ công tác đảng

Chiều ngày 13/11/2020, tại Ninh Bình, Chi bộ Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho các đảng viên, quần chúng ưu tú.

Các đảng viên của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại tham dự hội nghị tập huấn công tác đảng vào chiều ngày 13/11/2020. Ảnh: Đức Minh

Các đảng viên của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại tham dự hội nghị tập huấn công tác đảng vào chiều ngày 13/11/2020. Ảnh: Đức Minh

Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Hùng Long - Bí thư Chi bộ Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (QLN&TCĐN), đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Phạm Đình Đức - Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Tài chính, cùng toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú của Cục QLN&TCĐN.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Hùng Long cho biết, Chi bộ Cục QLN&TCĐN là đơn vị có tính chất đặc thù nghiệp vụ chuyên môn là có liên quan tới nước ngoài, đồng thời hài hòa hóa giữa luật pháp Việt Nam với các quy định của các nhà tài trợ nước ngoài, các quốc gia khác. Chính vì vậy, Chi ủy và lãnh đạo cục thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về công tác Đảng trong từng đảng viên để đảm bảo tốt nhất các nhiệm vụ của đơn vị.

Đồng chí Trương Hùng Long phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Trương Hùng Long nêu rõ, việc tổ chức hội nghị này giúp cho mỗi đảng viên, quần chúng ưu tú nâng cao lập trường, có tư tưởng chính trị vững vàng, có ý thức bảo vệ đất nước, tuân thủ pháp luật; gắn thực hiện những nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương, Đảng ủy Bộ Tài chính với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác quản lý nợ công và tài chính đối ngoại.

Thay mặt Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Hữu Thân đánh giá cao việc Cục QLN&TCĐN tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thân trình bày những nội dung tập huấn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thân cũng đã trực tiếp giới thiệu về các vấn đề liên quan tới công tác xây dựng Đảng, cũng như một số nghiệp vụ công tác đảng (hoạt động chi bộ, sinh hoạt chi bộ, vai trò, vị trí của bí thư cấp ủy, chi ủy trong hoạt động chi bộ...)

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Phạm Đình Đức trao đổi về các quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Các đảng viên của Cục QLN&TCĐN cũng đã tìm hiểu và nắm bắt những thông tin cơ bản về lịch sử Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đức Minh

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-11-13/chi-bo-cuc-quan-ly-no-va-tai-chinh-doi-ngoai-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-dang-95206.aspx