Chỉ 9,99 USD một tháng cho 2TB bộ nhớ lưu trữ đám mây, liệu ngày tàn của thẻ nhớ di động đã đến?

Không thể phủ nhận sự tiện lợi của việc lắp thẻ nhớ vào smartphone và lập tức có thêm vài chục GB dung lượng lưu trữ, nhưng liệu với mức giá lưu trữ đám mây rẻ chỉ khởi điểm ở 1,99 USD/tháng, thẻ nhớ di động có còn cạnh tranh nổi?

Cuối cùng, sau nhiều ngày chờ đợi, Người khổng lồ tìm kiếm đã chính thức mở đăng ký dịch vụ lưu trữ đám mây trả tiền Google One mới của mình. Các gói đăng ký phổ thông của Google One khởi điểm từ 15 GB miễn phí cho người dùng tài khoản Gmail, sau đó là 1,99 USD/tháng cho 100GB bộ nhớ lưu trữ đám mây, lên cao thêm nữa là 200 GB với 2,99 USD, sau đó là 9,99 USD cho hẳn 2 TB bộ nhớ “trên mây”. Ngoài ra, nếu người dùng có nhu cầu cao hơn nữa, Google sẵn sàng bán thêm dung lượng với các gói “siêu khủng” lần lượt là 10 TB, 20 TB và 30 TB với mức giá từ 99,99 USD/tháng đến 299,99 USD/tháng. Bênh cạnh đó, gói cước mới cho phép người dùng chia sẻ dung lượng lưu trữ với lên đến 5 người thân trong gia đình.

Ngoài dung lượng, người dùng trả tiền còn được tận hưởng dịch vụ hỗ trợ trực tuyến 24/7. Google sẽ luôn túc trực các chuyên viên kỹ thuật tại đường dây nóng, sẵn sàng hỗ trợ người dùng về bất cứ thắc mắc nào trong quá trình sử dụng dịch vụ cũng như sản phẩm phần cứng của Google.

Động thái hạ một nửa giá 2TB xuống còn 9,99 USD 1 tháng đưa bảng giá dịch vụ bộ nhớ đám mây của Người khổng lồ Menlo Park xuống ngang với Apple. Thật ngạc nhiên khi đây là số rất ít những lần có thể nói rằng dịch vụ của Apple đem lại nhiều hơn với giá thành phải chăng, sau cùng, chưa ai dám nghĩ “Táo khuyết” lại là người đưa ra mức giá tốt nhất cho bất kỳ thứ gì.

Trước khi có Google One, người dùng Google Drive phải trả 9,99 USD cho chỉ 1TB dung lượng lưu trữ, còn Apple đã chào mời khách hàng với 9,99 USD cho 2TB từ rất lâu rồi. Xếp dưới Google và Apple trên bảng giá là OneDrive của Microsoft và Dropbox Plus với 1TB bộ nhớ có phí lần lượt là 6,99 USD và 8,25 USD một tháng. Tuy nhiên, giải pháp của Microsoft còn kèm theo truy cập sử dụng miễn phí Office 365, bao gồm Word và PowerPoint, một điểm cộng không tồi với những người quen sử dụng Office phục vụ công việc.

Dù sao đi nữa, xét đến tiền “cho thuê” 2TB bộ nhớ đám mây của Google và Apple, có thể thấy giá thị trường này đã giảm rất mạnh nhiều năm gần đây, hứa hẹn đưa bộ nhớ đám mây thành mặt hàng thương mại phổ thông đem lại lợi nhuận khổng lồ cho các công ty công nghệ.

“Bạn chỉ có thể tạo ra lợi nhuận khi triển khai với lượng người dùng khổng lồ. Đó là lý do vì sao những công ty con khác tự biết mình sẽ không cạnh tranh nổi với Microsoft, Amazon hay Google và thay vào đó tấn công thẳng vào mảng lưu trữ đám mây dành cho đối tượng doanh nghiệp. Google One ra mắt với mức giá không thể hấp dẫn hơn càng thể hiện rõ ràng thông điệp đó”, chuyên gia phân tích của Deep Analysis, ông Alan Pelz-Sharpe cho biết.

Nếu đủ lượng người dùng, như Dropbox với trên dưới 500 triệu khách hàng, bạn có thể thu được lợi nhuận từ một lượng không nhỏ người dùng trong số đó sẵn sàng chi 8,25 USD/tháng để có được 1TB bộ nhớ “trên mây”, và đó là một nguồn lợi nhuận không nhỏ. Đầu năm nay, Dropbox công bố hơn 1 tỷ USD lợi nhuận từ dịch vụ đăng ký của mình. Một startup lưu trữ đám mây giờ đây sẽ rất khó thành công bởi các “ông lớn” hiện tại đã quá mạnh, nhưng chỉ riêng việc các “tay chơi máu mặt” cạnh tranh với nhau thôi đã đủ kéo giá thành xuống mức chấp nhận được với người dùng rồi.

Công bố mới nhất của Google chỉ là một bước nữa nhằm thỏa mãn áp lực giảm giá dung lượng lưu trữ đám mây, bởi vậy đừng ngạc nhiên nếu một ngày mai bạn thức dậy, số tiền bạn đang trả có thể mua được gấp đôi dung lượng lưu trữ nhé!

Công Minh (theo TechCrunch)

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/kinh-doanh/thi-truong/chi-9-99-usd-mot-thang-cho-2tb-bo-nho-luu-tru-dam-may-lieu-ngay-tan-cua-the-nho-di-dong-da-den-171256.ict