Chỉ 40% lao động nhập cư sở hữu nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 27-10, tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ tổ chức hội thảo 'Tiếp cận an sinh xã hội của lao động di cư Việt Nam'.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, lao động di cư hiện nay chiếm 8,4% tổng số lao động trong cả nước. Trong đó, 3,1% di cư trong huyện; 1,5% di cư giữa các huyện trong tỉnh; 3,8% di cư giữa các tỉnh. Các địa phương có tỷ lệ lao động di cư cao gồm: Bình Dương (35,8%), thành phố Hồ Chí Minh (22,6%).

Tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoài Hương (Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, bà đã thực hiện khảo sát 1.002 phiếu đối với lao động nhập cư sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả, tỷ lệ sở hữu nhà ở của người lao động nhập cư rất thấp, chỉ chiếm 40%. Theo khảo sát, mức thu nhập bình quân của lao động nhập cư tại thành phố Hồ Chí Minh là 10 triệu đồng/tháng (tiền gửi về gia đình chiếm 44,8%, nuôi con ăn học chiếm 15,6%...); 19,3% không có thẻ bảo hiểm y tế.

Tuệ Diễm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/982068/chi-40-lao-dong-nhap-cu-so-huu-nha-o-tai-thanh-pho-ho-chi-minh