Chỉ 33% học sinh thi tuyển sinh lớp 10 Khánh Hòa trên điểm trung bình môn văn

Sở GD-ĐT Khánh Hòa đã công bố kết quả điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2019 - 2020.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Khánh Hòa - Ảnh: Nguyễn Chung

Theo đó, tỷ lệ thí sinh thi tuyển sinh lớp 10 đạt điểm trên trung bình của các môn như sau: Toán 47,6%, văn 33,6% và tiếng Anh 25,9%.

Toàn tỉnh có 701 bài thi bị điểm 0 và 39 bài thi đạt điểm 10. Trong đó môn toán có 668 bài thi điểm 0 và 29 bài thi đạt điểm 10. Môn văn có 31 bài thi điểm 0; điểm cao nhất là 8,75. Môn tiếng Anh có 2 bài thi điểm 0 và 9 bài thi đạt điểm 10.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh cho biết, thí sinh có bài thi điểm 0 (điểm liệt) sẽ không được xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập.

Qua khảo sát của Sở, một trong những nguyên nhân có nhiều thí sinh bị điểm 0 là do thí sinh đã chọn trước trường nghề nên không có tâm lý làm bài (có hơn 1.000 học sinh đã đăng ký vào các trường nghề); nhiều thí sinh chỉ ghi tên và số báo danh, hoặc chỉ viết lại đề bài.

Năm nay, tỉnh Khánh Hòa có hơn 13.000 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập. Toàn tỉnh Khánh Hòa có 28 hội đồng coi thi của 23 trường THPT. Các thí sinh dự thi trong 2 ngày 4 và 5.6.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Sở đã công bố đề thi minh họa từng môn thi để các trường tham khảo, tổ chức ôn luyện cho học sinh chuẩn bị, làm quen. Sở cũng có hướng dẫn cụ thể về cấu trúc đề thi, phạm vi kiến thức từng môn thi.

Theo nhận định của các giáo viên, đề thi tuyển sinh lớp 10 năm nay của tỉnh Khánh Hòa vừa phải, có phần phân hóa để đánh giá và phù hợp với trình độ của học sinh.

Nguyễn Chung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/chi-33-hoc-sinh-thi-tuyen-sinh-lop-10-khanh-hoa-tren-diem-trung-binh-mon-van-1094310.html