Chi 14 tỷ đồng tu sửa di sản thế giới Thành nhà Hồ

Thành nhà Hồ bị sạt lở nghiêm trọng ở nhiều đoạn, ảnh hưởng đến việc duy tu, bảo vệ di sản này. Vì thế tỉnh Thanh Hóa đã quyết định chi 14 tỷ đồng để sửa chữa.

Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc trung tâm bảo tồn di sản thế giới Thành nhà Hồ cho biết, trung tâm đã lên phương án tổ chức tu sửa đối với đoạn thành đã phía Đông Bắc Thành nhà Hồ bị sạt lở tháng 9/2017. Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt kinh phí để tu sửa di sản này với số tiền 14 tỷ đồng.

Theo ông Linh, đây là dự án liên quan đến di tích gốc, phía trung tâm được giao làm chủ đầu tư đã triển khai, đấu mối với tư vấn để tiếp tục trình duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự toán chi tiết, phương án tu sửa.

Di sản thành nhà Hồ bị sạt tường

Di sản thành nhà Hồ bị sạt tường

Được biết, việc tu sửa tường thành đá trên cơ sở thỏa thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng tham mưu của các sở, ngành liên quan. Theo đó, toàn bộ đá và đất đá bị sạt lở sẽ được thu dỡ, bóc tách và thu dọn. Phần đá xây và đất đắp thành bị yếu và không đúng vật liệu nguyên gốc ở đoạn tường thành bên cạnh phía tả đoạn tường thành bị sạt lở cũng sẽ được tháo dỡ.

Cùng với đó, để đảm bảo tính nguyên mẫu của di sản, đá xây thành phải được thi công theo mẫu đá nguyên gốc (phải thí nghiệm thành phần lý hóa). Gia công đá khối lớn, đục bằng phương pháp thủ công, hoàn thiện bề mặt cho giống với đá Thành nhà Hồ nguyên bản. Hình dáng viên đá phải đồng bộ, khi xếp chồng khít với các viên khác để không bị lệch, hở mạch...

Ngoài ra, mạch đá bên trong sẽ được xử lý bằng vữa truyền thống gồm vôi trộn mật mía, giấy bản, nhựa thông ngăn không cho nước từ thành đất trôi ra ngoài tường thành đá. Phần chân thành đoạn vách bê tông cốt thép chạy song song và cách chân thành 2,6 m, vách dài 21 m, sâu 2 m, rộng 0,45 m.

Thành nhà Hồ ở xã Vĩnh Long và Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những công trình kiến trúc bằng đá độc đáo bậc nhất của Việt Nam và thế giới. Công trình được Hồ Quý Ly xây dựng vào năm 1397, từng được coi là kinh đô, trung tâm văn hóa chính trị xã hội của nước Đại Ngu dưới triều Hồ.

Trải qua hơn 600 năm tồn tại với bao biến cố của lịch sử, hầu hết hoàng thành đã bị phá hủy, nhưng thành quách gần như còn nguyên vẹn. Tháng 6/2011, Thành nhà Hồ chính thức được Tổ chức Văn hóa - Khoa học và Giáo dục Liêp Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/chi-14-ty-dong-tu-sua-di-san-the-gioi-thanh-nha-ho-304803.htm