Chỉ 1% người giải đúng câu đố JMO + JMO + JMO = IMO

Câu đố do Alex Bellos của Guardian giới thiệu vốn dành cho học sinh 13 tuổi và chỉ 1% người trả lời đúng.

Đáp án câu đố rẽ trái, phải:

Nếu rẽ trái 100 lần, bạn cần rẽ phải 96 hoặc 104 lần để trở về điểm xuất phát ban đầu mà không đi qua ngã tư nào 2 lần.

Bản thân con đường không thay đổi, việc đổi hướng phụ thuộc vào chiếc xe. Mỗi lần rẽ phải sẽ triệt tiêu một lần rẽ trái.

Khi về điểm xuất phát, chiếc xe quay 360 độ (tức 4 lần rẽ trái hoặc 4 lần rẽ phải). Như vậy, xe cần rẽ trái nhiều hơn rẽ phải 4 lần hoặc ít hơn rẽ phải 4 lần.

Câu đố hôm nay:

Trong phép tính dưới đây, mỗi chữ cái tượng trưng cho một số từ 0 đến 9 và mỗi lần xuất hiện, nó giữ nguyên giá trị (nếu chữ O đầu tiên là 3, tất cả chữ O còn lại trong phép tính đều là 3).

Các chữ khác nhau đại diện cho giá trị khác nhau, tức J và M hay O không thể cùng là một số.

Bạn có thể thay thế chúng bằng chữ số để cho phép tính đúng quy tắc toán học không? Lưu ý, các số không thể bắt đầu bằng 0.

Đưa ra câu trả lời ở phần bình luận và đón xem đáp án vào ngày mai nhé!

Hoàng Bách

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chi-1-nguoi-giai-dung-cau-do-jmo-jmo-jmo-imo-post992398.html