Chỉ 1 đêm, 'bộ đôi' ở Đà Nẵng thực hiện trót lọt 7 vụ móc túi

Lợi dụng việc lễ hội đang diễn ra, Phương và Vân đã trà trộn vào đám đông rồi móc túi để lấy nhiều tài sản có giá trị.

Chiều 27-1, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Vân (SN 1973, ngụ phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) và Hà Trọng Phương (SN 1970, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản".

Hà Trọng Phương

Hà Trọng Phương

Trước đó, tại lễ hội âm nhạc remix diễn ra tại đường Bạch Đằng, lực lượng Công an quận Hải Châu nhận được tin báo về việc có 2 đối tượng chuyên móc túi của người dân nên chỉ đạo cho Đội Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng để tuần tra xác minh, kết hợp với việc mật phục truy bắt đối tượng.

Đến tối 26-1, khi phát hiện 2 đối tượng trên có hành vi móc túi của du khách, lực lượng đã ập đến và bắt giữ.

Qua lấy lời khai, cơ quan Công an xác định 2 đối tượng tên là Nguyễn Thị Vân và Hà Trọng Phương.

Nguyễn Thị Vân

Cả 2 đều khai nhận, vào tối 26-1 đã thực hiện trót lọt 7 vụ móc túi tại lễ hội này. Tài sản được lực lượng thu giữ gồm: 7.000 Yen Nhật, 5 triệu đồng Việt Nam, 7 điện thoại di động và nhiều ví da các loại.

Được biết, Nguyễn Thị Vân đã có 3 tiền án về hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Vân lại đi cặp bồ với Phương để hành nghề trộm cắp, móc túi nhằm lấy tài sản để tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được lực lượng tiếp tục điều tra mở rộng.

V. Quyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chi-trong-1-dem-bo-doi-o-da-nang-thuc-hien-trot-lot-7-vu-moc-tui-20190127183530724.htm