Chỉ 1.000 người tham gia lễ hành hương đến Mecca

Hình ảnh dòng người hành hương về Mecca năm nay (trái) khác hẳn mọi năm. Ảnh: BBC

Hình ảnh dòng người hành hương về Mecca năm nay (trái) khác hẳn mọi năm. Ảnh: BBC

Năm nay, lễ hành hương thường niên quan trọng nhất của người Hồi giáo, Hajj, đã diễn ra chỉ với thưa thớt 1.000 người tuân thủ giãn cách xã hội so với 2 triệu người dồn kín các ngả đường tới Mecca như mọi năm.

Những thánh địa ở Mecca và Median mọi năm đón tiếp trên 2 triệu tín đồ Hồi giáo, nhưng năm nay, chỉ có khoảng 1.000 tín đồ dự lễ Hajj do các lệnh giới hạn tụ tập đông người mới được áp dụng tại Saudi Arabia. Lần đầu tiên sau hàng chục năm, các tín đồ từ nước ngoài bị cấm dự lễ Hajj. Tuy vậy, có khoảng 70% tín đồ dự lễ năm nay là công dân nước ngoài sống tại Saudi Arabia và số còn lại là công dân Saudi. Toàn bộ những người được lựa chọn tham gia sự kiện lễ thiêng ở Mecca đều trong độ tuổi từ 20 - 50. Saudi Arabia – quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất trong thế giới Arab- đã gọi lễ Hajj năm nay là “chưa từng có tiền lệ”. Trước đó, chính quyền Saudi từng ngụ ý rằng lễ hành hương hàng năm về Mecca có thể bị hủy bỏ và kêu gọi những người hành hương tiềm năng hủy bỏ kế hoạch.

Các nhà chức trách Saudi Arabia cho biết người hành hương lễ Hajj năm nay phải trải qua một thủ tục xét chọn nghiêm ngặt. Mỗi người đều phải đảm bảo thời gian cách ly trước khi đến các thành phố thánh địa. Họ cũng được cách ly sau khi đến và sau khi trở về, theo Bộ truyền thông Saudi Arabia.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_228919_chi-1000-nguoi-tham-gia-le-hanh-huong-den-mecca.aspx