Chevron đã rút toàn bộ nhân viên Mỹ của công ty khỏi Iraq

Chevron đã rút toàn bộ nhân viên Mỹ của công ty khỏi Iraq, Reuters đưa tin ngày thứ Hai 7 tháng 1. Đây là công ty dầu nước ngoài gần đây rút khỏi Iraq theo kêu gọi của Đại sứ quán Mỹ, sau vụ giết tướng Qassem Soleimani

Chevron có mặt ở vùng Kurdistan, Iraq, có 50% quyền lợi và điều hành ở Hợp đồng chia sản phẩm Sarta và 40% cổ phần không điều hành ở Hợp đồng Qara Dagh.

Nhân viên Mỹ của Chevron rời đi nhưng các nhân viên người Kurdistan sẽ tiếp tục làm việc ở đây.

Chevron, hãng dầu mỏ lớn nhì Mỹ sau Exxon, bị đưa vào danh sách đen của Iraq năm 2012 do ký hợp đồng với Kurdistan, và bị cấm ký thỏa thuận dầu khí với Chính phủ Iraq. Hai lô Qara Dagh và Sarta mà Chevron tham gia nằm trong khu vực tranh chấp.

Chevron đã dừng hoạt động ở Kurdistan tháng 10 năm 2017 do căng thẳng gia tăng giữa khu vực Kurdistan và chính quyền Baghdad. Khi đó lực lượng của chính quyền Iraq đã chiếm các mỏ dầu ở Kirkuk, có sản lượng 350,000 thùng/ngày. Các mỏ dầu này do người Kurd kiểm soát từ 2014. Sau đó vài tháng Chevron hoạt động trở lại.

Trước đó vào tháng 5 năm 2019 Chevron đã định rút nhân viên khỏi Iraq khi chính quyền Mỹ yêu cầu sơ tán công dân khỏi Iraq vì lý do an ninh.

Ngọc Linh

Oilprice.com

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/chevron-da-rut-toan-bo-nhan-vien-my-cua-cong-ty-khoi-iraq-560657.html