'Chết' trong trận Barcelona và Chelsea

Bước đầu công an xác định, Trí và Khánh mua độ qua nhà cái trên mạng và sau đó làm trung gian để các con bạc mê túc cầu đến bắt kèo, chung tiền.

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018, Công an Q.8 TP.HCM lên kế hoạch tấn công các loại tội phạm, trong đó tập trung đánh mạnh vào các loại tệ nạn xã hội.

Khoảng 4 giờ ngày 15-3, sau thời gian thu thập thông tin, Đội Cảnh sát hình sự CAQ8 xác định một số đối tượng đang tham gia cá độ đá bóng tại quán cà phê trên địa bàn P6Q8 nên tiến hành đánh úp. Đúng như nguồn tin ban đầu, khi trận đấu giữa đội Barcelona và Chelsea (Champions League châu Âu) vào hồi kết thì trinh sát ập vào bắt quả tang nhiều con bạc đang cá độ bóng đá.

Khi Công an ập vào quán cà phê Anh Kiệt (khu dân cư Bình Đăng, P6Q8) phát hiện Ngô Quang Khánh (SN 1990) và Lý Đỗ Quốc Trí (tự Bô, SN 1992, cùng ngụ huyện Bình Chánh) đang tổ chức cá độ đá bóng cho nhóm gần 20 người tham gia.

Tang vật thu giữ gồm 4 tivi, máy tính, tờ phơi ghi tên các đối tượng cá độ với số tiền trên 44 triệu đồng và trên 6 triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu Trí khai nhận, quán cà phê này do Trí và người nhà cùng kinh doanh nhưng thời gian gần đây một mình Trí đứng ra quản lý. Do có máu cờ bạc nên Trí và Khánh kết thân chơi chung với nhau và đứng ra tổ chức cá độ đá bóng theo các mùa giải bóng đá lớn trên thế giới.

Hình thức cá độ bước đầu xác định, Trí và Khánh mua độ qua nhà cái trên mạng và sau đó làm trung gian để các con bạc mê túc cầu đến bắt kèo, chung tiền. Mục đích của Trí và Khánh để hưởng chênh lệnh. Hiện CAQ8 đang ghi lời khai các con bạc và tiếp tục làm rõ thủ đoạn của hai đối tượng tổ chức.

Các đối tượng bị tạm giữ

*Cũng tấn công vào tệ nạn cờ bạc, trước đó, vào lúc 14 giờ 30 12-3, Cảnh sát hình sự CAQ8 kết hợp với CAP2Q8 kiểm tra căn nhà tại hẻm 181 Âu Dương Lân, bắt quả tang Võ Văn Trai (SN 1960, ngụ P2Q8) tổ chức cho 4 con bạc đánh bài ăn tiền với hình thức chơi xập xám ăn chi.

Trai khai tổ chức sòng bài để lấy tiền xâu, cứ mỗi chi con bạc bỏ ra tối thiểu 50 ngàn đồng. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 4 bộ bài tây, trên 5 triệu đồng tiền mặt . Khi bị CA phát hiện, Trai đã thu được 550 ngàn đồng tiền xâu.

Cũng trong thời gian này, từ thông tin do Báo CATP cung cấp, ngày 10-3, CAQ8 cũng đã triệt phá một ổ cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại hẻm 290D Dương Bá Trạc P1Q8 do Hồ Hải Minh (tự Đen, SN 1981, ngụ Q8) cầm đầu.

Trường gà của Minh khá quy mô, khi CAQ8 phát hiện, bắt quả tang, đang có 12 con bạc bỏ tiền chơi trò đỏ đen. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 con gà đá, hai cặp cựa sắt, cân điện từ cùng 17 triệu đồng tiền mặt.

Có một đặc điểm chung là các vụ cờ bạc tại địa bàn Q8 thường được tổ chức tại các khu vực giáp ranh với các địa bàn khác như Q.7, Bình Chánh, mục đích của các đối tượng tổ chức là nhằm “thu hút” nhiều đối tượng ở các địa bàn khác cùng tham gia và cũng là để tránh sự truy bắt của CA. Và sau tệ nạn cờ bạc sẽ phát sinh thêm những hệ lụy khác như trộm cắp, mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau…

Việc CAQ8 tấn công và triệt phá tệ nạn này đã góp phần ổn định ANTT trên địa bàn.

An Tĩnh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-qua-tang-nhieu-con-bac-dang-ca-do-bong-da-sat-phat-trong-truong-da-ga_52439.html