'Chết cười' với trò chơi đi cầu khỉ chuyền bắp cải ở chợ nổi Cái Răng

Ngày 9-7, trong khuôn khổ tại Ngày hội Du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng năm 2018, Quận đoàn Cái Răng (TP Cần Thơ) tổ chức trò chơi 'Chuyền trái cây qua cầu khỉ'.

Tham gia trò chơi có 9 đội là đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận Cái Răng. Mỗi đội có 8 thành viên tham gia. Trong 10 phút, các thành viên dùng tay chuyền nhau trái cây (bắp cải) di chuyển qua cầu khỉ có chiều dài khoảng 100 m để đặt vào cái thúng. Nếu đội nào có số lượng bắp cải nhiều nhất sẽ là đội chiến thắng.

được hình thành từ tập quán sinh hoạt gắn liền với miền sông nước của người dân địa phương. Nét văn hóa độc đáo này đã dần nổi tiếng và được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước biết đến. Ngày 10-3-2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định công nhận chợ nổi Cái Răng là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Ngày hội Du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng năm nay diễn ra từ ngày 7 đến hết ngày 9-7.

Dưới đây là hình ảnh sôi động của trò chơi chuyền bắp cải trong sáng nay:

Các thành viên trong mỗi đội chuyền bắp cải cho nhau

Đi trên cầu khỉ đã khó, chuyền bắp cải chính xác càng khó hơn

Nét mặt căng thẳng của người chuyền

Thành viên cuối cùng mang bắp cải bỏ vào thúng

Phóng sự ảnh: SONG ANH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chet-cuoi-voi-tro-choi-di-cau-khi-chuyen-bap-cai-o-cho-noi-cai-rang-201807091346058.htm