Chết chưa rõ nguyên nhân

Ngày 7-5, Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, khoảng 7 giờ cùng ngày, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên dưới chân cầu Quảng Hóa, xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa. Nạn nhân được xác định là anh Ð.M.H. (SN 1989, trú tại xã Lê Hóa), nghi bị rơi từ trên cầu xuống.

Cũng trong sáng 7-5, tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, người dân phát hiện thi thể nữ sinh lớp 8, Trường THCS Phong Hóa chết đuối trên sông Gianh. Nạn nhân là Ð.H.Ng. (SN 2004, trú xã Phong Hóa), nghi tự tử. Công an huyện Tuyên Hóa lập hồ sơ, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bắt giữ nghi phạm giết bốn người

Rạng sáng 7-5, xảy ra một vụ giết người khiến ba nạn nhân chết tại chỗ, một người chết trên đường đi cấp cứu tại xóm Nà Phạc (xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng). Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã truy bắt được nghi phạm; tổ chức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Ðối tượng tình nghi là Lý Ðình Khánh (SN 1987), sống cùng địa bàn. Khánh đã có gia đình và hai con, từng bị xử phạt ba năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và mãn hạn tù năm 2014. Theo chính quyền địa phương, các nạn nhân đều là người dân tộc Dao, sống gần nhau, có quan hệ họ hàng.

Ðứt cáp, ba người bị thương nặng

Khoảng 10 giờ 20 phút sáng 7-5, đã xảy ra một vụ tai nạn lao động tại tòa nhà đang xây dựng tại ngõ 178 phố Thái Hà (quận Ðống Ða, TP Hà Nội). Một chiếc sàn treo vận chuyển nguyên vật liệu để phục vụ thi công lắp đặt cửa kính tại công trình trên bất ngờ bị đứt cáp treo, khiến sàn treo rơi từ tầng 6 trúng một nhóm thanh niên đang uống trà đá phía dưới, làm ba người bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Sàn treo còn va vào một cột điện khiến toàn bộ khu vực bị mất điện. Nhận được tin báo, Công an quận Ðống Ða, Công an phường Trung Liệt đã đến bảo vệ hiện trường, xác minh nguyên nhân sự việc.

Bắt đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 7-5, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, hồi 13 giờ ngày 6-5, tại tổ 5, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang), Phòng PC45 Công an tỉnh chủ trì phối hợp Công an thành phố bắt quả tang Bùi Ðức Trọng, 37 tuổi; Nguyễn Tiến Duy, 33 tuổi, cùng ở tỉnh Yên Bái và Tẩn Quang Vinh, 30 tuổi, ở tỉnh Hà Giang có hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Các đối tượng đã bắt giữ Sùng Thị Mảy, 22 tuổi, trú xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) và Triệu Khánh Khương, 3 tuổi, con trai của chị Mảy. Phòng PC45 Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Làm rõ vụ trộm cắp tiền

Ngày 7-5, Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) cho biết vừa làm rõ vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn của người dân. Theo đó, ông Nguyễn Văn Thành, 50 tuổi, trú xã Tây An, huyện Tiền Hải đến công an trình báo về việc 12 giờ 50 phút ngày 4-5, ông mang 180 triệu đồng đi trả nợ Quỹ tín dụng xã Tây An. Do quỹ tín dụng chưa mở cửa, ông Nguyễn Văn Thành cầm số tiền này đến nơi ông đang làm thợ xây dựng tại chùa Ðông Trấn, xã Tây An. Khoảng 10 phút sau, ông Thành phát hiện số tiền bị mất. Công an huyện Tiền Hải đã điều tra làm rõ thủ phạm là Mai Văn Thành, 59 tuổi, xã Tây An, cùng làm thợ xây với ông Thành. Công an huyện đang tạm giữ hình sự đối tượng để xử lý theo quy định.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/36329302-chet-chua-ro-nguyen-nhan.html