Chết cháy trong biệt thự Trung Văn khi thăm vợ con

Anh Đại đến thăm vợ con đang trọ trong căn biệt thự thì gặp hỏa hoạn, tử vong trên tầng 2 của ngôi nhà.

Tối ngày 14/10/2018, ông Phùng Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội xác nhận thông tin, một nạn nhân tử vong tại căn biệt thự số 30-31 KĐT Trung Văn là Lê Huy Đại (37 tuổi, quê huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa).

Căn biệt thự chưa hoàn thiện nhưng chủ nhà cho thuê làm xưởng sản xuất ghế. Sáng ngày 14/10/2018, căn biệt thự bốc cháy, trong nhà có 7 người.

Cháu bé được đưa khỏi đám cháy (Ảnh LĐO)

Anh Đại là nhân viên cũ làm việc ở trong căn biệt thự nhưng đã chuyển đến nơi khác làm, sáng xảy ra vụ cháy anh Đại đến thăm vợ con đang ở trên tầng 2 của căn nhà.

Vợ con anh Đại may mắn thoát ra khỏi đám cháy còn anh mắc kẹt lại.

"Con anh Đại được người mẹ bế nhảy khỏi tầng 2 tòa nhà, may mắn thoát nạn, người mẹ chỉ bị vỡ xương gót chân" - ông Dũng cho hay.

Cho đến hiện tại, chủ xưởng sản xuất ghế vẫn chưa đến cơ quan chức năng trình diện.

Lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm điều tra.

Vân Tùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/chet-chay-trong-biet-thu-trung-van-khi-tham-vo-con-3367280/