Chết cháy khi mang 20 lít xăng tới đốt nhà bạn gái

Phước vay tiền bạn gái nhiều lần nên bị từ chối. Phước thuê ô tô từ Cà Mau tới Trà Vinh, mang 20 lít xăng đến đốt nhà bạn gái.

Ngày 19/7, Công an tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục xác minh vụ phóng quả đốt nhà khiến 2 người thương vong.

Theo cơ quan công an, Bùi Thế Phước (39 tuổi, quê quán ở tỉnh Cà Mau) và bạn gái ở xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh quen nhau gần một năm nay khi cùng lao động tại tỉnh Đồng Nai.

Sau đó, Phước về Cà Mau làm tài xế taxi, còn bạn gái thì về quê sống cùng với gia đình. Mối quan hệ của Phước và bạn gái đều được sự chấp thuận của hai bên gia đình.

Hiện trường vụ việc

Gần đây, cả hai thường xuyên cãi vã về chuyện tiền nong. Vài ngày trước khi xảy ra sự việc, Phước hỏi mượn và được bạn gái chuyển cho 5 triệu đồng, ngày hôm sau, Phước mượn tiếp 3 triệu đồng thì bạn gái không cho mượn và cả hai xảy ra cự cãi.

Chiều ngày 17/7, Phước thuê xe ô tô 4 chỗ từ Cà Mau sang Trà Vinh.

Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Phước xách 2 xô chứa khoảng 20 lít xăng lẻn vào nhà bạn gái rồi đổ từ nhà sau lên nhà trước và bật quẹt đốt.

Ngọn lửa bốc cháy khiến Phước cũng trở thành ngọn đuốc sống. Anh ta chạy ra cách nhà bạn gái khoảng 30m thì tử vong.

Lúc này, gia đình bạn gái Phước gồm 4 người đang ngủ trong nhà thấy lửa cháy liền hô hoán nhau thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ.

Tuy nhiên do ngọn lửa cháy quá lớn nên anh ruột của bạn gái Phước bị bỏng nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hương Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/ky-an/chet-chay-khi-mang-20-lit-xang-toi-dot-nha-ban-gai-3362136/