Chernobyl cho ra đời chai 'rượu phóng xạ' đầu tiên

Nguyên liệu sản xuất rượu là nước cùng hạt lúa mạch đen được trồng trong vành đai bị cách ly quanh Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Một nhóm các nhà khoa học Anh và Ukraine vừa cho ra đời chai rượu mạnh đầu tiên của dòng sản phẩm có tên Atomik. Điều đặc biệt của loại rượu này là nguyên liệu sản xuất gồm nước cùng hạt lúa mạch đen được trồng và thu hoạch trên khu vực nằm trong vành đai bị cách ly quanh Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl trước đây.

Khi kiểm tra, loại lúa mạch đen được các nhà khoa học trồng trong khu vực để sản xuất rượu cho kết quả dương tính với phóng xạ.

Tuy nhiên, các nhà khoa học chế ra loại rượu mới cho hay sản phẩm này an toàn như các loại rượu khác trên thị trường.

Vodka Atomik là sản phẩm tiêu dùng đầu tiên xuất xứ từ vành đai cách ly kể từ thảm họa hạt nhân Chernobyl. Các nhà khoa học hiện chỉ mới tạo ra một chai Atomik nhưng hy vọng có thể sản xuất thêm ít nhất 500 chai khác trước cuối năm để bán cho khách tham quan./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/chernobyl-cho-ra-doi-chai-ruou-phong-xa-dau-tien