Chen nhau xem đua thuyền rồng giữa hồ Tây

Hàng nghìn người đã tập trung bên hồ Tây để theo dõi cuộc đua thuyền rồng lần đầu tiên được thành phố Hà Nội tổ chức tại đây sáng 24.2 (mùng 9 tháng Giêng).

Hà Nội lần đầu tiên tổ chức đua thuyền trên hồ Tây - Thu Hương

Ngày 24.2 (mồng 9 tháng Giêng) tại hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra lễ hội đua thuyền rồng năm 2018 lần đầu tiên được tổ chức.

Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức đua thuyền rồng trên mặt hồ Tây với 27 đội thi chuyên và không chuyên, với hơn 400 vận động viên, đến từ nhiều quận, huyện trong thành phố và một số tỉnh phía Bắc. Hội thi diễn ra từ 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều ngày 24.2.

Một lượt thi gồm 4 đội xuất phát từ khu vực gần đường Nguyễn Đình Thi đến gần khu vực chùa Trấn Quốc và quay đầu để cán đích ở điểm xuất phát. Tổng quãng đường dài của đường đua là 600 m đã được BTC cắm cờ báo hiệu.

Trong lễ hội, còn có chương trình giao lưu văn nghệ và các hoạt động dưới nước, thu hút sự chú ý của của hàng nghìn người dân chen chân đứng xem trên bờ.

Theo ban tổ chức, sau lễ hội này, nếu được sự ủng hộ của chính quyền thành phố và nhân dân thì các năm sau hội thi sẽ được mở rộng, thậm chí có thể mời cả các đội đua quốc tế.

Cuộc thi có tên là "Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội năm 2018" được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội Ảnh Thu Hương

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh trống khai mạc Ảnh Thu Hương

Lễ hội thu hút 27 đội thi với hơn 400 tay chèo đến từ nhiều địa phương Ảnh Thu Hương

Các đội tham gia thi đấu ở nhiều nội dung, cho cả nam và nữ Ảnh Thu Hương

Vòng loại diễn ra sáng 24.2 đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn người dân và du khách Ảnh Thu Hương

Hơi tiếc là sáng 24.2, mặt hồ Tây có sương mù nên tầm nhìn bị hạn chế Ảnh Thu Hương

Các đội đua xuất phát từ đường Nguyễn Đình Thi Ảnh Thu Hương

Điểm xuất phát cắm cờ hiệu để làm mốc Ảnh: Thu Hương

Các đội sẽ đua đến gần chùa Trấn Quốc và trở về đích, cũng là điểm xuất phát (đường đua song song với đường Thanh Niên) Ảnh: Thu Hương

Đội nào trở về vị trí xuất phát đầu tiên sẽ là đội giành chiến thắng Ảnh Thu Hương

Giải năm nay bao gồm cả nhiều đội chơi không chuyên Ảnh Thu Hương

Nhiều hoạt động biểu diễn được tổ chức dưới nước phục vụ người xem Ảnh Thu Hương

Khán giả ken vai đứng xem trên đường Thanh Niên - Ảnh Thu Hương

Thu Hương

Ảnh Thu Hương

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh trống khai mạc Ảnh Thu Hương

Lễ hội thu hút 27 đội thi với hơn 400 tay chèo đến từ nhiều địa phương Ảnh Thu Hương

Các đội tham gia thi đấu ở nhiều nội dung, cho cả nam và nữ Ảnh Thu Hương

Vòng loại diễn ra sáng 24.2 đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn người dân và du khách Ảnh Thu Hương

Hơi tiếc là sáng 24.2, mặt hồ Tây có sương mù nên tầm nhìn bị hạn chế Ảnh Thu Hương

Các đội đua xuất phát từ đường Nguyễn Đình Thi Ảnh Thu Hương

Điểm xuất phát cắm cờ hiệu để làm mốc Ảnh: Thu Hương

Các đội sẽ đua đến gần chùa Trấn Quốc và trở về đích, cũng là điểm xuất phát (đường đua song song với đường Thanh Niên) Ảnh: Thu Hương

Đội nào trở về vị trí xuất phát đầu tiên sẽ là đội giành chiến thắng Ảnh Thu Hương

Giải năm nay bao gồm cả nhiều đội chơi không chuyên Ảnh Thu Hương

Nhiều hoạt động biểu diễn được tổ chức dưới nước phục vụ người xem Ảnh Thu Hương

Khán giả ken vai đứng xem trên đường Thanh Niên - Ảnh Thu Hương

Ảnh Thu Hương

Lễ hội thu hút 27 đội thi với hơn 400 tay chèo đến từ nhiều địa phương Ảnh Thu Hương

Các đội tham gia thi đấu ở nhiều nội dung, cho cả nam và nữ Ảnh Thu Hương

Vòng loại diễn ra sáng 24.2 đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn người dân và du khách Ảnh Thu Hương

Hơi tiếc là sáng 24.2, mặt hồ Tây có sương mù nên tầm nhìn bị hạn chế Ảnh Thu Hương

Các đội đua xuất phát từ đường Nguyễn Đình Thi Ảnh Thu Hương

Điểm xuất phát cắm cờ hiệu để làm mốc Ảnh: Thu Hương

Các đội sẽ đua đến gần chùa Trấn Quốc và trở về đích, cũng là điểm xuất phát (đường đua song song với đường Thanh Niên) Ảnh: Thu Hương

Đội nào trở về vị trí xuất phát đầu tiên sẽ là đội giành chiến thắng Ảnh Thu Hương

Giải năm nay bao gồm cả nhiều đội chơi không chuyên Ảnh Thu Hương

Nhiều hoạt động biểu diễn được tổ chức dưới nước phục vụ người xem Ảnh Thu Hương

Khán giả ken vai đứng xem trên đường Thanh Niên - Ảnh Thu Hương

Ảnh Thu Hương

Các đội tham gia thi đấu ở nhiều nội dung, cho cả nam và nữ Ảnh Thu Hương

Vòng loại diễn ra sáng 24.2 đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn người dân và du khách Ảnh Thu Hương

Hơi tiếc là sáng 24.2, mặt hồ Tây có sương mù nên tầm nhìn bị hạn chế Ảnh Thu Hương

Các đội đua xuất phát từ đường Nguyễn Đình Thi Ảnh Thu Hương

Điểm xuất phát cắm cờ hiệu để làm mốc Ảnh: Thu Hương

Các đội sẽ đua đến gần chùa Trấn Quốc và trở về đích, cũng là điểm xuất phát (đường đua song song với đường Thanh Niên) Ảnh: Thu Hương

Đội nào trở về vị trí xuất phát đầu tiên sẽ là đội giành chiến thắng Ảnh Thu Hương

Giải năm nay bao gồm cả nhiều đội chơi không chuyên Ảnh Thu Hương

Nhiều hoạt động biểu diễn được tổ chức dưới nước phục vụ người xem Ảnh Thu Hương

Khán giả ken vai đứng xem trên đường Thanh Niên - Ảnh Thu Hương

Ảnh Thu Hương

Vòng loại diễn ra sáng 24.2 đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn người dân và du khách Ảnh Thu Hương

Hơi tiếc là sáng 24.2, mặt hồ Tây có sương mù nên tầm nhìn bị hạn chế Ảnh Thu Hương

Các đội đua xuất phát từ đường Nguyễn Đình Thi Ảnh Thu Hương

Điểm xuất phát cắm cờ hiệu để làm mốc Ảnh: Thu Hương

Các đội sẽ đua đến gần chùa Trấn Quốc và trở về đích, cũng là điểm xuất phát (đường đua song song với đường Thanh Niên) Ảnh: Thu Hương

Đội nào trở về vị trí xuất phát đầu tiên sẽ là đội giành chiến thắng Ảnh Thu Hương

Giải năm nay bao gồm cả nhiều đội chơi không chuyên Ảnh Thu Hương

Nhiều hoạt động biểu diễn được tổ chức dưới nước phục vụ người xem Ảnh Thu Hương

Khán giả ken vai đứng xem trên đường Thanh Niên - Ảnh Thu Hương

Ảnh Thu Hương

Hơi tiếc là sáng 24.2, mặt hồ Tây có sương mù nên tầm nhìn bị hạn chế Ảnh Thu Hương

Các đội đua xuất phát từ đường Nguyễn Đình Thi Ảnh Thu Hương

Điểm xuất phát cắm cờ hiệu để làm mốc Ảnh: Thu Hương

Các đội sẽ đua đến gần chùa Trấn Quốc và trở về đích, cũng là điểm xuất phát (đường đua song song với đường Thanh Niên) Ảnh: Thu Hương

Đội nào trở về vị trí xuất phát đầu tiên sẽ là đội giành chiến thắng Ảnh Thu Hương

Giải năm nay bao gồm cả nhiều đội chơi không chuyên Ảnh Thu Hương

Nhiều hoạt động biểu diễn được tổ chức dưới nước phục vụ người xem Ảnh Thu Hương

Khán giả ken vai đứng xem trên đường Thanh Niên - Ảnh Thu Hương

Ảnh Thu Hương

Các đội đua xuất phát từ đường Nguyễn Đình Thi Ảnh Thu Hương

Điểm xuất phát cắm cờ hiệu để làm mốc Ảnh: Thu Hương

Các đội sẽ đua đến gần chùa Trấn Quốc và trở về đích, cũng là điểm xuất phát (đường đua song song với đường Thanh Niên) Ảnh: Thu Hương

Đội nào trở về vị trí xuất phát đầu tiên sẽ là đội giành chiến thắng Ảnh Thu Hương

Giải năm nay bao gồm cả nhiều đội chơi không chuyên Ảnh Thu Hương

Nhiều hoạt động biểu diễn được tổ chức dưới nước phục vụ người xem Ảnh Thu Hương

Khán giả ken vai đứng xem trên đường Thanh Niên - Ảnh Thu Hương

Ảnh Thu Hương

Điểm xuất phát cắm cờ hiệu để làm mốc Ảnh: Thu Hương

Các đội sẽ đua đến gần chùa Trấn Quốc và trở về đích, cũng là điểm xuất phát (đường đua song song với đường Thanh Niên) Ảnh: Thu Hương

Đội nào trở về vị trí xuất phát đầu tiên sẽ là đội giành chiến thắng Ảnh Thu Hương

Giải năm nay bao gồm cả nhiều đội chơi không chuyên Ảnh Thu Hương

Nhiều hoạt động biểu diễn được tổ chức dưới nước phục vụ người xem Ảnh Thu Hương

Khán giả ken vai đứng xem trên đường Thanh Niên - Ảnh Thu Hương

Ảnh: Thu Hương

Các đội sẽ đua đến gần chùa Trấn Quốc và trở về đích, cũng là điểm xuất phát (đường đua song song với đường Thanh Niên) Ảnh: Thu Hương

Đội nào trở về vị trí xuất phát đầu tiên sẽ là đội giành chiến thắng Ảnh Thu Hương

Giải năm nay bao gồm cả nhiều đội chơi không chuyên Ảnh Thu Hương

Nhiều hoạt động biểu diễn được tổ chức dưới nước phục vụ người xem Ảnh Thu Hương

Khán giả ken vai đứng xem trên đường Thanh Niên - Ảnh Thu Hương

Ảnh: Thu Hương

Đội nào trở về vị trí xuất phát đầu tiên sẽ là đội giành chiến thắng Ảnh Thu Hương

Giải năm nay bao gồm cả nhiều đội chơi không chuyên Ảnh Thu Hương

Nhiều hoạt động biểu diễn được tổ chức dưới nước phục vụ người xem Ảnh Thu Hương

Khán giả ken vai đứng xem trên đường Thanh Niên - Ảnh Thu Hương

Ảnh Thu Hương

Giải năm nay bao gồm cả nhiều đội chơi không chuyên Ảnh Thu Hương

Nhiều hoạt động biểu diễn được tổ chức dưới nước phục vụ người xem Ảnh Thu Hương

Khán giả ken vai đứng xem trên đường Thanh Niên - Ảnh Thu Hương

Ảnh Thu Hương

Nhiều hoạt động biểu diễn được tổ chức dưới nước phục vụ người xem Ảnh Thu Hương

Khán giả ken vai đứng xem trên đường Thanh Niên - Ảnh Thu Hương

Ảnh Thu Hương

Khán giả ken vai đứng xem trên đường Thanh Niên - Ảnh Thu Hương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/chen-nhau-xem-dua-thuyen-rong-giua-ho-tay-935852.html