Chen nhau mua hoa giảm giá sáng 30 Tết, hàng chục gốc đào xứ Bắc bị bỏ lại ở chợ hoa

Sáng 30 Tết nhiều tuyến đường tại TP HCM khá vắng xe cộ nhưng ở các chợ hoa kiểng lại khá đông khách đến mua sắm phiên chợ cuối.

Sàng 30 Tết ở TPHCM, khảo sát các chợ hoa ở Công viên 23 Tháng 9, Công viên Lê Văn Tám (quận 1) và Công viên Gia Định (quận Gò Vấp), phóng viên ghi nhận nhiều người tìm đến các để mua hoa giảm giá.

Các loại bông cúc, vạn thọ vài ngày trước có giá bán 200.000 đồng/cặp, nay giảm còn 50.000 đồng/cặp; chậu tắc cây cao gần 2m từ 2 triệu đồng giảm còn 400.000 đồng/cây; những chậu mai 2-3 triệu đồng, giảm còn 400.000-500.000 đồng/chậu; cúc đại đóa từ 3 triệu đồng/cặp còn 400.000 đồng/cặp; đào vài triệu đồng còn 300.000 đồng/gốc.

Vạn thọ, cúc chỉ còn 50.000 đồng/cặp tại Công viên Lê Văn Tám

Vạn thọ, cúc chỉ còn 50.000 đồng/cặp tại Công viên Lê Văn Tám

Nhiều người dân TP tìm đến các chợ hoa để mua hàng giảm giá sáng 30 Tết

Gian hàng lan tại Công viên 23 Tháng 9 trả mặt bằng từ sáng sớm 30 Tết

Một số lô bán đào tại Công viên 23 Tháng 9 dọn hàng từ hôm trước, bỏ lại hàng chục cây đào miền Bắc không bán được

Các chợ hoa tại các công viên cho xe vào phiên chợ cuối

Xe ba bánh vào chợ hoa Công viên 23 Tháng 9 sáng 30 Tết chở hàng cho khách

Hướng dương sáng 30 Tết còn chưa tới 100.000 đồng/cặp

Cúc đại đóa vài ngày trước vẫn còn 2-3 triệu đồng/cặp đến sáng 30 Tết chỉ còn chưa tới 500.000 đồng/cặp loại lớn.

Rất nhiều loại hoa kiểng tại Công viên 23 Tháng 9 chưa bán được.

Chị Ngân ở Sa Đéc bán hoa tại Công viên Lê Văn Tám cho biết nhiều người bán đã rút kinh nghiệm từ những năm trước cho dù sáng 30 Tết có giảm giá cũng không thể bán hết nên năm nay từ khi "dọn" hàng lên đây bán đã chào giá "mềm" để khách dễ mua. Còn theo ông Út Bình ở Bến Tre, bán hoa kiểng tại Công viên Gia Định, từ những hôm trước khách trả giá nào tui cũng bán. Từ hôm 29 Tết cũng đã giảm giá mạnh và sáng nay thì xả hàng luôn để về cho sớm chứ năm ngoái về nhà tối mịt.

Do nhà vườn tranh thủ giảm giá sớm hơn mọi năm nên tình trạng đập bỏ bông như những năm trước chưa thấy diễn ra nhiều. Chỉ có một số người bán còn một ít hoa nhưng chất lượng kém không bán được nên vứt bỏ tại các chợ.

Riêng ở Công viên 23 Tháng 9, giá hoa kiểng các loại dù được người bán giảm giá khá mạnh nhưng so với các chợ khác vẫn cao hơn gần gấp đôi, như thược dược 150.000 đồng/cặp, cúc, vạn thọ 100.000-120.000 đồng/cặp. Đến sau 9 giờ, người bán mới chịu giảm giá mạnh hơn để giải phóng hàng.

Trong khi đó, nhiều gian hàng hoa lan, cúc đại đóa đã được người bán trả lại mặt bằng, công nhân vệ sinh thu gom hoa bỏ lại chở đi.

Bài và ảnh: Nguyễn Hải

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/chen-nhau-mua-hoa-giam-gia-sang-30-tet-hang-chuc-goc-dao-xu-bac-bi-bo-lai-o-cho-hoa-2020012409500142.htm