Chen lấn vét hàng siêu thị trong ngày chủ nhật cuối cùng trước Tết

Chủ nhật cuối cùng của năm Kỷ Hợi, người dân thủ đô tranh thủ ngày nghỉ đi sắm Tết khiến nhiều trung tâm thương mại bị quá tải.

 Tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội) trưa 19/1 (tức 25 tháng Chạp), lượng khách đổ về mỗi lúc một đông. Nhiều người tranh thủ chủ nhật cuối của năm để đi mua sắm trước Tết.

Tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội) trưa 19/1 (tức 25 tháng Chạp), lượng khách đổ về mỗi lúc một đông. Nhiều người tranh thủ chủ nhật cuối của năm để đi mua sắm trước Tết.

Lối vào siêu thị luôn trong tình trạng chật cứng. Nhiệt độ ngoài trời ở mức 16 độ C.

Khu vực thu ngân của siêu thị này mở hơn 50 quầy nhưng vẫn không đủ phục vụ khách hàng. Nhiều người phải đợi cả nửa tiếng đồng hồ mới đến lượt thanh toán.

Lối đi lại trong siêu thị không còn chỗ trống, đặc biệt tại khu vực bày bán bánh kẹo, nước ngọt. Nhiều loại bánh có thương hiệu giảm tới 50.000 đồng mỗi sản phẩm.

Chị Thu Hà (Cầu Giấy) cho biết: "Nhà khá gần nên mua sắm ở đây cho tiện. Siêu thị lớn nên có thể tìm được hầu hết mặt hàng gia đình cần".

Quầy bánh kẹo nhanh chóng bị rỗng kệ. Nhân viên phải liên tục làm đầy và trang trí lại.

Bên cạnh đó, khu vực bán kẹo theo kg luôn trong tình trạng quá tải. Các loại kẹo có giá từ vài chục đến cả trăm nghìn đồng mỗi kg. Đây là mặt hàng phổ biến của mỗi gia đình trong dịp Tết.

"Năm nay, tôi thấy mẫu mã kẹo đa dạng hơn, giá cả phải chăng nên có nhiều lựa chọn", chị Bích Thảo (Thanh Xuân) chia sẻ.

Lối đi nhỏ hẹp khiến nhiều người phải nhấc cả giỏ đựng đồ lên cao mới có thể di chuyển.

Khách hàng cũng phải đợi khá lâu ở khu vực cân kẹo, tính tiền. Nhiều người không đợi được đành bỏ lại số hàng vừa lựa chọn.

Chị Nguyễn Thị Tiến (huyện Quốc Oai) mệt mỏi trong lúc chờ con gái mua sắm. "Tôi và con gái đến siêu thị từ 9h nhưng đông quá chưa mua được gì. Ở gần nhà tôi cũng có chỗ bán bánh kẹo Tết nhưng tiện cho cháu đi chơi thì vào đây mua", chị Tiến nói.

Siêu thị quả tải khiến hàng hóa bị va chạm, rơi đổ liên tục. Nhân viên phải nhanh chóng sắp xếp lại quầy hàng và dọn dẹp vệ sinh.

Khu vực bày bán nước ngọt cũng nhộn nhịp khách. Đây cũng là mặt hàng bán chạy của nhiều siêu thị, cửa hàng.

Trong khi đó, quầy bán rượu bia có phần vắng vẻ dù đưa ra khá nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại.

Quầy ăn uống tại siêu thị cũng chật kín khách.

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chen-lan-vet-hang-sieu-thi-trong-ngay-chu-nhat-cuoi-cung-truoc-tet-post1037768.html