Chen lấn mua đồ cúng ông Táo

Ngày 23 tháng chạp năm nay rơi vào thứ hai, 28-1, nên người dân TP HCM tranh thủ cuối tuần đi chợ mua sắm các loại hàng mã, nhang đèn và bánh kẹo để cúng đưa ông Táo về trời.

Sáng 26-1, phóng viên ghi nhận tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), các sạp nhang đèn đều đông nghẹt khách mua đồ cúng ông Táo. Tùy túi tiền, khách có thể mua 2 bộ 20.000 đồng (cúng tiễn và rước ngày 30 tháng chạp) hoặc 2 bộ 100.000 đồng loại lớn. Cát lư hương cũng được bán nhiều với giá 5.000 đồng/túi nhỏ, 10.000 đồng/túi lớn.

Người dân TP HCM tranh thủ dịp cuối tuần để mua sắm các loại đồ cúng đưa ông Táo vào ngày 23 tháng chạp

Người dân TP HCM tranh thủ dịp cuối tuần để mua sắm các loại đồ cúng đưa ông Táo vào ngày 23 tháng chạp

Riêng cá chép, phóng viên đã khảo sát cả 3 chợ lớn ở TP là Tân Định, Đa Kao (quận 1) và Bà Chiểu đều chưa thấy bán vì còn sớm. Hiếm hoi chỉ có một sạp trên đường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thạnh) có bán cá chép loại 10-12 con/kg với nhiều màu sắc, có giá 120.000 đồng/kg, nếu mua lẻ từng con giá bán tới 20.000 đồng. Tuy nhiên, quầy cá này cũng chưa có nhiều người mua.

Trong khi đó, dịch vụ đặt mâm cúng trọn gói đưa tiễn ông Táo lại đang quá tải. Một công ty có trụ sở tại quận Gò Vấp đã ngưng nhận khách vì không đủ người nấu. Mâm cúng của công ty này đầy đủ cho khách từ món mặn (thịt gà hoặc heo luộc, xôi, đồ xào, canh), bánh kẹo, rượu, trái cây, bộ áo mũ hia cá ông Táo,… Nhân viên công ty này cho hay vào những ngày cúng, nhu cầu khách tăng lên đột biến nên cần đặt hàng sớm để không bị từ chối.

Tin-ảnh: V.Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/chen-lan-mua-do-cung-ong-tao-2019012621413181.htm