Chen chúc ở phố Tạ Hiện ngày đầu hoạt động trở lại

Tối 18/9, hàng trăm thanh niên xếp hàng dọc phố Tạ Hiện (Hà Nội) để vào một club miễn phí vé qua cửa.

 Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa hoạt động trở lại sau gần 1 tháng tạm dừng vì Covid-19.

Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa hoạt động trở lại sau gần 1 tháng tạm dừng vì Covid-19.

Ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến tập trung nhiều thực khách. Thời tiết Hà Nội mát mẻ đúng dịp cuối tuần nên lượng người đổ về đây đông đúc vào buổi tối.

Bàn ghế quán ăn tràn xuống đường. Một tài xế xe ôm đành phải quay đầu vì không thể tiến về phía trước.

Một club miễn phí vé vào cửa trong ngày hoạt động trở lại đã thu hút hàng trăm bạn trẻ. Họ xếp hàng dọc tuyến phố để chờ vào trong.

Nhân viên bảo vệ cho biết sức chứa của club này có thể lên tới hàng nghìn người. Vào cuối tuần, cơ sở này mở cửa đến 2h sáng.

Dọc phố Tạ Hiện không còn chỗ trống. Cảnh chen lấn ngột ngạt diễn ra vào lúc 21h30.

Khẩu trang được bán lẻ với giá từ 5.000 đến 20.000 đồng/chiếc. Tất cả được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay và yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào club.

Sau 30 phút xếp hàng, nhiều người đã bỏ cuộc. Mặc dù vậy, cảnh chén chúc vẫn tiếp diễn.

Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, không gian chợ đêm tuyến phố Hàng Đào - Hàng Giấy - chợ Đồng Xuân cũng đã hoạt động trở lại.

"Khách Tây chưa quay trở lại nên doanh số bán hàng cũng ế ẩm", anh Lê Quang Huy (chủ một sạp hàng trên phố Hàng Đào) chia sẻ.

"Sáng nay, nghe tin phố đi bộ mở cửa trở lại, chúng tôi quyết định lên đây chơi. Ba tháng nghỉ dịch, tôi và bạn bè không đi đâu chơi", cô gái tên Hương (huyện Hoài Đức, Hà Nội) nói.

Theo thông báo trước đó của UBND quận Hoàn Kiếm, sau khi các không gian đi bộ được khôi phục hoạt động bình thường, các lực lượng chức năng của thành phố và quận sẽ thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các quy định của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội.

Phạm Thắng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chen-chuc-o-pho-ta-hien-ngay-dau-hoat-dong-tro-lai-post1132853.html