Chen chân cầu may ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Dù dịch Covid-19 bùng phát trở lại, tuy nhiên, vẫn có đông sĩ tử và phụ huynh tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để cầu may.

Ghi nhận của phóng viên VOV.VN, trong sáng 5/8, có khá đông sĩ tử cùng phụ huynh tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để cầu may trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và ĐH năm 2020. Trong ảnh: Người đến xếp hàng trật tự, giữ khoảng cách.

Ghi nhận của phóng viên VOV.VN, trong sáng 5/8, có khá đông sĩ tử cùng phụ huynh tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để cầu may trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và ĐH năm 2020. Trong ảnh: Người đến xếp hàng trật tự, giữ khoảng cách.

Thực hiện chỉ thị UBND TP Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19 bùng phát trở lại, BQL Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã bố trí nhân sự để đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho du khách ngay trước cổng chính của khu di tích.

Trong sáng nay, đã có 1 trường hợp sau khi đo 2 đều trên 37 độ C, đã được nhân viên BQL Văn Miếu - Quốc Tử Giám yêu cầu ra ngoài.

Do sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19, các sĩ tử khi đến Văn Miếu đều được yêu cầu đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm dịch bệnh. Đa số đều chấp hành nghiêm túc quy định này.

Tại các gian lễ, các sĩ tử và phụ huynh của mình đứng khấn vái đông đúc, tất cả đều có tâm lý chung mong sao các thí sinh có một kỳ thi tốt nhất.

Em Hà Thu và Thanh Tùng (Thanh Xuân, Hà Nội) thậm chí còn mang Atlat Địa lý Việt Nam và nhờ gia đình chuẩn bị sẵn bài văn khấn, xin các Ngài phù hộ, thuận buồm xuôi gió, đạt điểm cao trong kỳ thi năm nay.

Trái lại, em Nguyễn Duy Đức (Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại cho rằng việc đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám chỉ để thoải mái tinh thần, giải tỏa tâm lý. "Theo em, việc chuẩn bị kỹ càng, ôn tập tốt thì mới có thể thi đỗ", em Đức nói.

Bên cạnh đó, vẫn còn có một bộ phận người dân không nghiêm túc chấp hành việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng hay khi khấn vái .

Nhiều sĩ tử cho rằng bỏ khẩu trang trong khi làm lễ thì lời cầu khấn mới có thể linh nghiệm được.

TS. Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, sẽ tăng cường thêm nhân viên đi kiểm tra, đốc thúc, nhắc nhở các trường hợp vi phạm quy định không đeo khẩu trang khi đến thăm quan tại đây"./.

Hoàng Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chen-chan-cau-may-o-van-mieu-quoc-tu-giam-truoc-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2020-1079084.vov