Chém trưởng công an xã rồi bỏ trốn

Thôn bị cảnh sát bắt sau 4 tháng trốn truy nã về tội Chống người thi hành công vụ và Cố ý gây thương tích.

Ngày 14/9, Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) di lý Lò Văn Thôn (31 tuổi, người địa phương) từ Gia Lai về trụ sở cơ quan này để điều tra tội Chống người thi hành công vụ và Cố ý gây thương tích.

 Lò Văn Thôn. Ảnh: Công an cung cấp.

Lò Văn Thôn. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo hồ sơ, tối 18/5, Thôn mang loa thùng ra hò hát, gây mất an ninh trật tự.

Khi lực lượng chức năng địa phương đến yêu cầu chấm dứt việc này, Thôn cầm gậy và dao tấn công khiến Trưởng công an xã Thành Sơn bị thương nặng.

Sau khi gây án, người đàn ông bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Bá Thước sau đó ra lệnh truy nã đối với Thôn về 2 tội danh trên.

Ngày 13/9, Lò Văn Thôn bị bắt khi lẩn trốn tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Quỳnh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chem-truong-cong-an-xa-roi-bo-tron-post1131028.html