Chém thương tích 2 anh em ruột, bỏ trốn 5 năm mới ra đầu thú

Sau khi ra tay chém người gây thương tích nặng cho 2 nạn nhân, Bùi Trọng Vinh đã bỏ trốn 5 năm trước khi ra cơ quan công an đầu thú.

Bị cáo Bùi Trọng Vinh tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Mây

Ngày 12/12, TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Bùi Trọng Vinh (SN 1992, trú tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) về tội “Giết người”. Các nạn nhân trong vụ việc được xác định là 2 anh em ruột Nguyễn Quang Đông (SN 1978) và Nguyễn Quang Đức (em trai Đông) cả 2 nạn nhân đều trú ở thôn Triều Khúc, xã Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Liên quan đến vụ án trên còn có Trần Ngọc Hiếu (SN 1989, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội - bạn của Bùi Trọng Vinh)

Theo hồ sơ của vụ việc, trước đó, mẹ Trần Ngọc Hiếu là bà Nguyễn Hồng Loan (SN 1969, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) có cho ông Nguyễn Quang Định (SN 1964, trú tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) vay số tiền 350 triệu đồng. Mặc dù đã nhiều lần đến đòi ông Định vẫn chưa chịu trả.

Vào khoảng 17h ngày 28/7/2013, Hiếu lấy xe máy đèo bà Loan đến lán của ông Định để đòi nợ. Trước khi đi cùng mẹ, Hiếu mang theo 1 con dao và để trong cốp xe máy.

Tại đây, ông Định tiếp tục lấy lý do để trì hoãn việc trả nợ dẫn đến Hiếu và ông này xảy ra cãi vã. Tiếp đó, ông Định vào trong nhà lấy một ống tuýp sắt dài khoảng 1,2m đồng thời điện thoại cho 2 em trai là Nguyễn Quang Đông và Nguyễn Quang Đức đến để giải vây.

Trước tình hình trên, ông Định và Hiếu được người dân cạnh đó can ngăn. Hiếu sau đó lấy xe đưa bà Loan về nhà. Tuy nhiên, khi vừa đi được một đoạn, Hiếu bị ông Đông và ông Đức cầm hung khí chặn giữa đường. Trong đó ông Đông cầm một thanh Đao còn ông Đức mang theo một đoạn gậy.

Bị chặn đầu, Hiếu nhảy xuống xe bỏ chạy. Thấy vây, ông Đông và em trai mang hung khí đuổi theo. Chạy được một đoạn, Hiếu nhặt gạch bên đường ném vào ông Đông và ông Đức đồng thời gọi điện cho bạn là Bùi Trọng Vinh đến để ứng cứu.

Một lúc sau, Vinh mang theo một con dao phay đến hiện trường để giải cứu Hiếu và xảy ra cuộc hỗn chiến khiến ông Đông và ông Đức bị thương nặng. Trước khi bỏ đi, Vinh túm tóc, dùng dao cứa thêm một nhát vào cổ ông Đông.

Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện để cấp cứu và may mắn giữ được mang sống nhưng ông Đông bị tổn hại 32% sức khỏe trong khi đó ông Đức bị tổn hại 33% sức khỏe.

Sau khi gây án, Bùi Trọng Vinh lẩn trốn hơn 5 năm trước khi ra cơ quan công an đầu thú vào ngày 8/12/2017. Tại cơ quan chức năng, Vinh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào những tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Trọng Vinh 13 năm tù về tội “Giết người”. Liên quan đến vụ án, trước đó, Trần Ngọc Hiếu cũng bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “Giết người” vào năm 2015.

Xem thêm:

Bầu Đức nói gì về việc trả lương cho HLV Park Hang Seo thay VFF?

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chem-thuong-tich-2-anh-em-ruot-bo-tron-5-nam-moi-ra-dau-thu-57048-5.html