Chém người vì mâu thuẫn ranh giới đất thuê

Cho rằng Cường đóng cọc sang phần đất mình thuê, anh Quang tới nhổ cọc, dẫn tới cãi cọ, ném đất qua lại.

Sáng 22-11, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Phạm Văn Cường (sinh năm 1982, trú Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa) do không có tình tiết mới.

Năm 2014, Cường và anh Bùi Quang thuê đất của một công ty ở Vạn Ninh để trồng trọt. Chiều 28-3-2018, Cường cùng anh vợ và một người làm thuê đóng cọc, giăng dây rào khu đất thuê. Lúc này, anh Quang và một số người cũng đang san lấp trên phần đất thuê. Cho rằng Cường đóng cọc sang phần đất mình thuê, anh Quang tới nhổ cọc, dẫn tới cãi cọ, ném đất qua lại.

Chủ tọa tuyên án.

Chủ tọa tuyên án.

Anh vợ Cường bỏ về và kể cho Trần Thanh Hòa nghe. Hòa liền mang theo dao đến. Thấy Hòa hướng về nhóm mình đe giết, anh Quang bỏ chạy. Trong lúc Hòa giằng co với một người, anh Quang đánh trúng tay Hòa làm rơi dao. Đúng lúc này, Cường cầm rựa chạy tới, chém trúng người anh Quang, gây thương tích 12%. Một số đối tượng liên quan đã bị xử lý hành chính.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201911/chem-nguoi-vi-mau-thuan-ranh-gioi-dat-thue-8138444/