Chém người vì chuyện mua bán cây thanh long

Sau khi uống rượu và cãi nhau về chuyện mua bán cây thanh long, Cường dùng dao chém người phải nhập viện.

Ngày 20-1, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Quốc Cường (quê Phú Yên) 10 năm tù về tội giết người.

Theo cáo buộc, chiều 19-6-2020, Cường lái xe máy đến nhà bà H. (trú huyện Chư Sê) để tranh cãi về việc mua bán thanh long.

Bị cáo Cường tại tòa. Ảnh: MK

Bị cáo Cường tại tòa. Ảnh: MK

Tại đây, thấy Cường đã say nên anh Q. (con trai bà H.) ra can ngăn và nói Cường về đi, có gì nói chuyện sau.

Sau đó, Cường chạy về nhà lấy một con dao rựa dài, chạy đến nhà bà H. tiếp tục tranh cãi rồi chém vào người anh Q.

Thấy anh Q. bị đánh, người nhà vào khống chế và tước lấy hung khí gây án của Cường rồi đưa bị hại đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả giám định cho thấy, anh Q. bị thương tích 15%, nứt sọ thái dương trái 3,23cm.

Q.NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/chem-nguoi-vi-chuyen-mua-ban-thanh-long-962652.html