Chém người trọng thương vì cãi cọ sau va chạm giao thông

Không đội mũ bảo hiểm, chở nhau trên một xe máy, 3 thanh niên (2 nam, 1 nữ) gây gổ với người đụng xe với mình và chém người này trọng thương.

Chiều 26/11, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trịnh Vinh Quang (sinh năm 1997, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trương Sơn Tùng (sinh năm 1989, em họ Quang) và Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1984, vợ Tùng) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Khoảng 21h ngày 24/11, sau khi ăn uống, Quang lái xe máy chở vợ chồng Tùng (cả ba đều không đội mũ bảo hiểm) đi trên đường Tân Mai (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), thì xảy ra va chạm với xe máy của anh Tân (sinh năm 1991, quê Bắc Ninh).

 Nạn nhân Tân bị chém gục.

Nạn nhân Tân bị chém gục.

Hai bên xảy ra xô xát. Vì yếu thế, anh Tân bỏ chạy vào quán phở gà gần đó, lấy con dao phay to quay lại chém Quang nhưng không trúng. Quang giật được dao và quật ngã Tân xuống đường; còn Tùng chạy đến giằng dao của Tân, chém liên tiếp vào người này, gây thương tích nặng.

Cả nhóm Tùng lên xe máy bỏ trốn nhưng bị cơ quan chức năng bắt sau đó.

Nguyễn Phương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chem-nguoi-trong-thuong-vi-cai-co-sau-va-cham-giao-thong-d512401.html