Chém người trong quán cà phê vì ghẹo cô gái 17 tuổi?

Hải đang ngồi với bạn trong quán cà phê thì bị Tiến ập vào dùng dao tự chế chém nhiều nhát khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não.

Ngày 20/2, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) tống đạt lệnh bắt khẩn cấp Hồ Quang Tiến (17 tuổi) để điều tra tội Cố ý gây thương tích. Công an cũng đang lấy lời khai của Tôn Thất Trần Thanh Tú (16 tuổi, cùng là người địa phương) để xác định hành vi liên quan đến vụ án.

Khoảng 20h45 ngày 6/2, Phan Minh Hải (19 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) ngồi uống cà phê cùng bạn tại quán nước ở đường Lê Thánh Tôn (quận Hải Châu).

Lúc này, hai thanh niên đi trên xe máy hiệu Yamaha Sirius đến trước quán. Bất ngờ, một người chạy vào quán nước, rút dao tự tạo đã thủ sẵn, chém vào đầu Hải làm nạn nhân gục ngã.

 Tiến, Tú và hung khí gây án. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Tiến, Tú và hung khí gây án. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Chưa dừng lại, thanh niên này tiếp tục vung dao chém thêm nhiều nhát vào đầu và chân nạn nhân rồi mới lên xe bỏ đi. Nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nên tạm thời qua cơn nguy kịch.

Kết quả giám định thương tích cho thấy Phan Minh Hải bị chấn thương sọ não.

Nhận được tin báo, Công an quận Hải Châu đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Trích xuất hình ảnh camera, cảnh sát xác định 2 thanh niên liên quan đến vụ chém là Tiến và Tú.

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai trước hôm gây án, bạn gái tên Th. (17 tuổi) kể bị Phan Minh Hải chọc ghẹo nên bực tức. Tiến rủ thêm Tú chế tạo cây dao dài khoảng 60 cm để tìm Hải đánh dằn mặt.

Tối 6/2, biết tin Phan Minh Hải đang có mặt tại quán cà phê nên Tú điều khiển môtô chở Tiến đến chém nạn nhân.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chem-nguoi-trong-quan-ca-phe-vi-gheo-co-gai-17-tuoi-post1049192.html