Chém người trong phòng trọ vì chuyện hát karaoke

Thấy bạn cùng khu trọ cãi nhau với hai thanh niên, Hùng vào can rồi về phòng lấy hung khí chém người gây thương tích.

Ngày 10/10, TAND quận 12 (TP.HCM) xử sở thẩm, tuyên Hồ Thanh Hùng (ngụ tỉnh Bình Định) 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, chiều 2/9/2018, Nguyễn Đức Linh nhậu và hát karaoke cùng nhóm bạn tại phòng trọ ở quận 12, gây ồn nên chị Nguyễn Thị Thương (cùng khu nhà trọ) sang nhắc nhở.

Cảnh sát áp giải bị cáo về trại giam.

Cảnh sát áp giải bị cáo về trại giam.

Sau đó, Linh cầm tua vít qua tìm chị Thương nhưng không gặp.

Tối cùng ngày, Linh lên lầu một thì gặp anh Nguyễn Thanh Quang (người yêu của chị Thương) cùng bạn nên chặn đường gây sự, dẫn đến cãi nhau.

Lúc này, Hùng (bạn Linh) đi chơi về thấy sự việc trên nên can ngăn và hai bên tiếp tục to tiếng với nhau. Sau đó, Hùng vào phòng trọ lấy hung khí tấn công Quang, gây tổn hại 46% sức khỏe.

Tại tòa, bị cáo nói do say xỉn nên không nhớ bất kỳ chuyện gì trong ngày xảy ra vụ việc. Bị cáo đồng ý bồi thường cho bị hại 90 triệu đồng nhưng xin trả nhiều lần.

Hùng từng bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 5 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Theo Cù Hiền/Pháp luật TP.HCM

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chem-nguoi-trong-phong-tro-vi-chuyen-hat-karaoke-post1000056.html