Chém người thương tật 47%, đàn em Đường 'Nhuệ' lĩnh 9 năm tù

TAND tỉnh Thái Bình phạt Phạm Văn Úy 9 năm tù, Vũ Đình Kiên 6 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 13/5, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử Vũ Đình Kiên (37 tuổi, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Phạm Văn Úy (32 tuổi, ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội Cố ý gây thương tích.

 Kiên (trái) và Úy tại phiên tòa ngày 13/5. Ảnh: TTXVN.

Kiên (trái) và Úy tại phiên tòa ngày 13/5. Ảnh: TTXVN.

Kiên và Úy là đàn em của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", 50 tuổi). Họ đang phải chấp hành án tù về tội Giết người trong một vụ án khác.

Theo cáo trạng, khuya 9/10/2012, anh Nguyễn Cơ Thạch (34 tuổi, ở huyện Vũ Thư) bị Kiên, Úy cùng một số người khác dùng dao chém nhiều nhát, gây thương tật 47% tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư.

Ngày 20/10/2012, Công an huyện Vũ Thư ra quyết định trưng cầu giám định thương tật đối với anh Thạch nhưng nạn nhân và gia đình xin từ chối giám định để hai bên hòa giải.

Anh Thạch sau đó nhận 230 triệu đồng từ nhóm người hành hung mình. Vụ việc được xác định do Đường "Nhuệ" đứng ra dàn xếp.

Đến ngày 4/5/2020, anh Thạch có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự những người đã gây thương tích cho mình trong vụ việc xảy ra 8 năm trước.

Ngày 16/6/2020, Cơ quan điều tra VKSND tối cao ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích đối với vụ việc nêu trên.

Căn cứ hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt Phạm Văn Úy 9 năm tù, Vũ Đình Kiên 6 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Trước phiên xử ngày 13/5, Kiên và Úy đã bị HĐXX TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt lần lượt 12, 13 năm tù về tội Giết người.

Riêng Phạm Văn Úy đang bị Công an tỉnh Thái Bình điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản trong vụ án vợ chồng Đường "Nhuệ" ăn chặn tiền hỏa táng.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chem-nguoi-thuong-tat-47-dan-em-duong-nhue-linh-9-nam-tu-post1215102.html