Chém người rồi đến công an đầu thú

Mới đây, Hồ Văn Điểm (sinh năm 1981, trú thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) mang theo cây rựa đến nhà ông Nguyễn Trung Hậu (sinh năm 1991, trú cùng thôn) để giải quyết mâu thuẫn.

Mới đây, Hồ Văn Điểm (sinh năm 1981, trú thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) mang theo cây rựa đến nhà ông Nguyễn Trung Hậu (sinh năm 1991, trú cùng thôn) để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi lời qua tiếng lại, Điểm đã vung rựa chém ông Hậu nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và vai. Sau khi gây án, Điểm đã đến Công an xã Cam Thịnh Đông đầu thú. Ông Hậu bị thương tích nặng, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu.

Công an TP. Cam Ranh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Điểm để điều tra, xử lý theo quy định.

L.G

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202012/chem-nguoi-roi-den-cong-an-dau-thu-8197837/