Chém người gây thương tích vì bị quấy rầy lúc nhậu

Cho rằng bị làm phiền trong lúc nhậu, nhóm thanh niên đã dùng hung khí chém tới tấp, khiến 2 người trọng thương.

Cho rằng mình bị làm phiền trong lúc nhậu, nhóm của Niên đã dùng hung khí chém tới tấp khiến 2 người trọng thương. (Ảnh minh họa)

Chiều 16/10, nguồn tin Báo Giao thông cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Thái Niên, Thạch Minh Tuấn và Danh Khánh (cùng ngụ xã Gành Dầu) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 5 ngày trước, Niên cùng với 2 người bạn nữa đến 1 quán nhậu (địa chỉ ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc) để “lai rai”.

Khi nhóm của Niên nhậu được một lúc thì anh Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cứng cùng đến đập cửa quán và hỏi chủ quán cho vào nhậu.

Thấy vậy, nhóm của Niên cho rằng anh Quốc và anh Cứng làm phiền nên mình nhậu không ngon. Ngay lập tức, nhóm của Niên đi tìm hung khí, rồi sau đó quay lại đánh tới tấp vào người của anh Quốc và anh Cứng, khiến 2 nạn nhân bị thương nặng, được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu và báo cơ quan công an.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chem-nguoi-gay-thuong-tich-vi-bi-quay-ray-luc-nhau-d229220.html